Nha Trang: Không dung túng cho doanh nghiệp “tiếp tay” HDV Trung Quốc

(Dân trí) - Trước tình trạng người Trung Quốc lao động, thuyết minh trái phép ở TP Nha Trang, UBND Khánh Hòa vừa có chỉ đạo xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân có hành vi “tiếp tay”, “bao che” cho các hoạt động bất hợp pháp của các doanh nghiệp, người nước ngoài.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Du lịch tỉnh này phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch, giải pháp khôi phục lại thị trường khách du lịch quốc tế truyền thống bị giảm mạnh trong thời gian qua như thị trường khách Pháp, Đức, Úc, Mỹ, Anh… Cũng như tiếp tục xây dựng, phát triển các sản phẩm phù hợp phục vụ du khách.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đối với những thị trường khách du lịch quốc tế lớn, có số lượng tăng đột biến trong thời gian qua như khách Trung Quốc, Nga… cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các nơi đã đón thị trường du khách này để có chính sách quản lý phù hợp, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của du khách, phát hiện xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân người nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng quán triệt Sở Du lịch cần kiên quyết xử lý, thu hồi giấy phép kinh doanh, thẻ hướng dẫn viên (HDV) của các doanh nghiệp, cá nhân có hành vi tiếp tay, bao che cho các hoạt động bất hợp pháp của các doanh nghiệp, người nước ngoài.

Một HDV người Trung Quốc (áo xanh) thuyết minh trái phép ở TP Nha Trang, Khánh Hòa - Ảnh: Viết Hảo
Một HDV người Trung Quốc (áo xanh) thuyết minh trái phép ở TP Nha Trang, Khánh Hòa - Ảnh: Viết Hảo

Theo Sở Du lịch, 6 tháng đầu năm nay Khánh Hòa đón hơn 203.000 lượt khách Trung Quốc, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ, trong khi thị trường khách truyền thống Châu Âu giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, Úc giảm 20%, Mỹ giảm 10%… Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho rằng, việc các đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn thiếu kinh nghiệm trong việc “chăm sóc” dòng khách Châu Âu cũng là nguyên nhân khiến dòng khách này giảm mạnh. Ngoài ra, việc chưa có kinh nghiệm khi đón một lượng lớn khách Trung Quốc đến Nha Trang đã dẫn đến tình trạng đưa đón khách xô bồ, ồn ào.

Về việc kiểm tra, xử phạt, trong 6 tháng đầu năm nay, Thanh tra Sở Du lịch đã tổ chức kiểm tra 22 đơn vị kinh doanh du lịch, xử phạt 105 triệu đồng; ngoài ra, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Du lịch, LĐ-TB&XH phát hiện 18 trường hợp người nước ngoài hoạt động hành nghề trái phép và tiến hành xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp với tổng số tiền 140 triệu đồng; hủy thị thực, rút ngắn thời hạn tạm trú, yêu cầu đương sự xuất cảnh; đưa vào diện “chú ý xét duyệt” (16 trường hợp); diện “chưa cho nhập” (2 trường hợp).

Viết Hảo