Nha Trang: Hàng loạt hoạt động nghệ thuật mừng Xuân Đinh Dậu 2017

(Dân trí) - Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017, kéo dài từ ngày 19/1 đến 7/2.

Đường phố Nha Trang sẽ rực rỡ để chào đón Xuân Đinh Dậu 2017
Đường phố Nha Trang sẽ rực rỡ để chào đón Xuân Đinh Dậu 2017

Theo đó, tại công viên bờ biển Nha Trang sẽ tổ chức hội bài chòi; tổ chức biểu diễn lân sư rồng, thi đấu cờ người ở Quảng trường 2-4, TP Nha Trang; biểu diễn nghệ thuật đường phố tại công viên Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang. Ngoài ra, trong đêm giao thừa tại Quảng trường 2-4, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa tổ chức ca múa nhạc chào Xuân Đinh Đậu 2017.

Trong dịp này, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa sẽ biểu diễn các trích đoạn tuồng, dân ca bài chòi tại Quảng trường 2-4 và công viên đối diện đường Tuệ Tĩnh. Bên cạnh đó, còn biểu diễn tuồng ở Khu di tích Tháp bà Ponagar, biểu diễn phục vụ đồng bào Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa cho biết sẽ tổ chức triển lãm “Văn hóa các dân tộc phía Nam” và triển lãm ảnh 54 dân tộc Việt Nam. Trong dịp Tết Đinh Dậu, còn có trưng bày các tác phẩm cây cảnh, gỗ lũa, đá cảnh; tổ chức triển lãm “Cổ ngoạn Nha Trang” và phiên chợ Đồ xưa.

Sở Văn hóa Thể thao Khánh hòa cũng có hoạt động trưng bày gốm Chăm, gốm Lư Cấm, tranh cát tại Tháp Bà Ponagar và Hội quán vịnh Nha Trang (Hòn Chồng); tổ chức viết thư pháp miễn phí tặng du khách...

Thủy Nguyên