Người Sài Gòn ngồi thuyền ngắm cảnh trên “dòng kênh chết” năm xưa

(Dân trí) - Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè nổi tiếng một thời là “dòng kênh chết”, “dòng kênh thúi” đã được TPHCM cải tạo thành công cách đây 2 năm. Nay người Sài Gòn lại đón nhận một bất ngờ mới khi thành phố khai trương tuyến du lịch đường thủy nội địa, chèo thuyền ngắm cảnh trên dòng kênh này.

 

Chèo thuyền ngắm cảnh trên “dòng kênh chết” năm xưa

Con thuyền nhỏ được các thiếu nữ chèo chống thong thả trôi trên dòng kênh xanh mát, khách du hành an tĩnh nhâm nhi ly trà ngắm nhìn hàng liễu rũ và những tiểu cảnh đẹp mắt hai bên bờ kênh. Có lẽ khung cảnh ấy đã gần 100 năm người Sài Gòn chưa từng được thấy trên kênh Nhiêu lộc – Thị nghè, dòng kênh chính bao quanh khu trung tâm thành phố hơn 300 năm tuổi này.

Nhưng nay khung cảnh ấy đã được khôi phục khi thành phố chính thức đưa tuyến du lịch đường thủy nội địa trên dòng kênh này vào hoạt động. Sau thời gian khảo sát và chuẩn bị, chiều ngày 1/9, công ty TNHH TM Thuyền Sài Gòn đã đưa vào khai thác tuyến du lịch này bằng thuyền chèo và thuyền chống.

Không chỉ được tham quan khung cảnh đẹp mắt, dọc theo tuyến kênh này, du khách có thể nhìn ngắm những dịa danh lịch sử như: Cầu Bùi Hữu Nghĩa, cầu Bông, chùa Candaransi, cầu Thị Nghè.

1-1441125515716
Bến thuyền Thị Nghè
2-1441126054364
Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đến dự buổi khai trương tuyến du lịch đường thủy nội đô

Theo lộ trình, du khách sẽ được di chuyển từ nhà ga Cầu Thị Nghè (quận 1) đến nhà ga gần cầu Lê Văn Sỹ (quận 3) với chiều dài gần 5 km. Dịch vụ trên có mức giá là 220.000/1 khách/thuyền chèo và 110.000/1 khách/thuyền chống. Mỗi thuyền chèo chứa được tối đa 6 du khách và mỗi thuyển chống có sức chứa từ 7 đến 20 khách.

Các thuyền được thiết kế khá đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc và được trang bị đầy đủ các thiết bị cứu hộ. Trên mỗi thuyền sẽ có một nhân viên chèo thuyền và một hướng dẫn viên, giá dịch vụ này bao gồm cả thức ăn và nước uống, phục vụ âm nhạc.

3-1441125515839
Các tay chèo duyên dáng trong tà áo dài và nụ cười trên môi
dsc-0155-1441125573950

Ngồi trên du thuyền, du khách sẽ được dịp tham quan 2 con đường ven kênh với hàng liễu rủ và nhiều tiểu cảnh bài trí công phu

Dọc theo tuyến du thuyền, đơn vị chủ quản bố trí hai thuyền biểu diễn âm nhạc dân tộc và âm nhạc hiện đại. Dự kiến, sau khi hoàn thiện tuyến du lịch nội đô trên kênh Nhiêu Lộc này, hai thuyền âm nhạc này sẽ phục vụ từ 15 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Du khách có thể mua vé tại nhà ga hoặc tại các nhà hàng, khách sạn, các đơn vị hoạt động du lịch trong thành phố.

7-1441125515978
5-1441125515942
Những du khách đầu tiên trong ngày khai trương khá thích thú với trải nghiệm đặc biệt này

Ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch HĐTV Công ty Thuyền Sài Gòn, nhấn mạnh: “Chúng tôi xây dựng tuyến du lịch này với khao khát đột phá trên lĩnh vực du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế của TPHCM, tạo ra một không gian hưởng thụ mới, thân thiện với môi trường và thêm nét vẽ cho bức tranh xanh của thành phố. Chúng tôi muốn mang đến cho du khách trong và ngoài nước một góc nhìn khác về một thành phố văn minh, hiện đại và thân thiện”.

6-1441125516019
Những chuyến du thuyền gây ấn tượng mạnh với người dân dọc hai bên bờ.

Có lẽ những người Sài Gòn yêu mến vùng đất này sẽ rất thú vị khi được ngồi trên thuyền di dọc theo con kênh một thời được cho là đã “chết”, trải nghiệm lại phong vị mà ông cha đã từng tận hưởng.

Phạm Nguyễn

 

Người Sài Gòn ngồi thuyền ngắm cảnh trên “dòng kênh chết” năm xưa - 8