Ngược dòng thời gian nhìn lại thành Rome những năm 1960

(Dân trí) - Thành Rome của hơn 50 năm trước thu hút với vẻ đẹp đậm chất hoài cổ, lãng mạn. Những thước ảnh màu cũ chụp từ những năm 60 đưa người xem ngược dòng thời gian trở về với thế kỷ trước.

Những lời khuyên cho một chuyến du lịch tới thành Rome.

 

Trong khoảng thời gian từ năm 1938 tới 1969, nhiếp ảnh gia nghiệp dư Charles W. Cushman đi khắp nước Mỹ cùng nhiều địa điểm trên thế giới để ghi lại những tấm hình về cuộc sống bình dị hàng ngày. Thước ảnh màu về thành Rome được ông chụp trong những năm 60 của thế kỷ trước, mang lại cho người xem nhiều cảm xúc.

Có thể thấy, Rome xưa và nay không khác nhau quá nhiều. Người xem cảm nhận rõ nét đẹp cổ điển, lãng mạn qua từng góc phố, quảng trường, công trình nổi tiếng… Tác phẩm của ông được gửi tặng và hiện đang lưu giữ tại trường Đại học Indiana.

Ngược dòng thời gian nhìn lại thành Rome những năm 1960 - 1

Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô là một trong bốn nhà thờ lớn nhất ở Vatican. Công trình sở hữu những tác phẩm điêu khắc thiên thần của nhà thiết kế lừng danh Gian Lorenzo Bernini.

Ngược dòng thời gian nhìn lại thành Rome những năm 1960 - 2

Quảng trường Thánh Phêrô là quảng trường lớn nằm trước Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Tổ hợp công trình là hình ảnh biểu tượng của quốc gia Vatican, cũng là tác phẩm của kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini.

Những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau ở khu vực quảng trường
Những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau ở khu vực quảng trường
Các em nhỏ trong đồng phục học sinh dắt tay nhau dạo bước trên khu vực quảng trường
Các em nhỏ trong đồng phục học sinh dắt tay nhau dạo bước trên khu vực quảng trường
Xe ngựa là một trong những phương tiện khá phổ biến trên đường phố
Xe ngựa là một trong những phương tiện khá phổ biến trên đường phố
Người dân tập trung đông ở khu vực Fontana di Trevi – đài phun nước Baroque lớn nhất của Rome
Người dân tập trung đông ở khu vực Fontana di Trevi – đài phun nước Baroque lớn nhất của Rome
Ngược dòng thời gian nhìn lại thành Rome những năm 1960 - 7

Nhiếp ảnh gia Cushman cũng tới thăm một số di tích lịch sử nổi tiếng của Rome, trong đó không thể thiếu Đấu trường La Mã

Ngược dòng thời gian nhìn lại thành Rome những năm 1960 - 8

Đài tưởng niệm quốc gia Victor Emmanuel II là một trong những tòa nhà nổi bật ở thành Rome. Công trình được xây từ đá cẩm thạch trắng, thường được ví như chiếc bánh cưới và thu hút sự chú ý xung quanh vì nổi bật hơn hẳn những tòa nhà xung quanh nó.

Rome quy tụ nhiều quảng trường, bao gồm cả quảng trường Venezia nổi tiếng nằm tại vị trí trung tâm thành phố.
Rome quy tụ nhiều quảng trường, bao gồm cả quảng trường Venezia nổi tiếng nằm tại vị trí trung tâm thành phố.
Ngược dòng thời gian nhìn lại thành Rome những năm 1960 - 10

Còn đây là quảng trường Navona lừng danh, được trang hoàng với đài phun nước công phu, biệt thự, và là điểm đến của nhiều nghệ sỹ đường phố.

Piazza di Spagna được coi là quảng trường nổi tiếng nhất thành Rome từ thế kỷ 18.
Piazza di Spagna được coi là quảng trường nổi tiếng nhất thành Rome từ thế kỷ 18.
Nhìn từ trên cao, Rome được bao bọc bởi nhiều con đường quanh co.
Nhìn từ trên cao, Rome được bao bọc bởi nhiều con đường quanh co.
Khung cảnh phố phường đông vui nhộn nhịp.
Khung cảnh phố phường đông vui nhộn nhịp.
Ngược dòng thời gian nhìn lại thành Rome những năm 1960 - 14

Khoảnh khắc giản đơn của thành phố với người dân đi bộ ngang qua ngõ hẻm cùng nhiều công trình cổ kính, đã toát lên nét quyến rũ bí ẩn riêng của Rome.

Việt Hà

Video: nguồn Youtube