Ngôi làng lạ kỳ dành riêng cho những người …. không ăn thịt

(Dân trí) - Nếu không thể ngửi được mùi thịt hay thậm chí không muốn sống gần những người hàng xóm thích ăn thịt, bạn có thể chuyển tới ngôi làng đặc biệt này ở Nga. Với người chỉ ăn chay, khu phức hợp này được coi là thiên đường.

Ngôi làng lạ kỳ dành riêng cho những người …. không ăn thịt

Nếu là người ăn chay trường không chịu được mùi thịt nấu chín, hay thậm chí không muốn sống gần những người hàng xóm thích ăn thịt, bạn có thể chuyển tới khu phức hợp đặc biệt ở Nga.

Ngôi làng đặc biệt dành riêng cho những người ăn chay ở Nga
Ngôi làng đặc biệt dành riêng cho những người ăn chay ở Nga

Veda Village, ngôi làng đặc biệt được xây dựng tại ngoại ô thành phố St. Petersburg, thiết kế riêng cho những người ăn chay muốn hướng tới cuộc sống lành mạnh và có nguyện vọng sống trong cộng đồng người cùng chung quan điểm. Yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất để có thể thuê hay mua căn hộ tại đây phải là người ăn chay.

Sau đó, khách hàng sẽ trải qua các cuộc phỏng vấn. Nếu không thể hiện là người ăn chay thực sự, bạn sẽ bị từ chối. Tuy nhiên, chế độ ăn không thịt không phải là điều kiện duy nhất để có chỗ ở trong làng Veda. Việc hút thuốc, uống rượu cũng bị cấm tại đây.

Điều kiện đầu tiên để trở thành cư dân trong làng đó là không ăn thịt, không hút thuốc hay uống rượu và có lối sống lành mạnh
Điều kiện đầu tiên để trở thành cư dân trong làng đó là không ăn thịt, không hút thuốc hay uống rượu và có lối sống lành mạnh

“Ngôi làng mở ra cuộc sống lành mạnh cho những người cùng chung ý tưởng, quan điểm”, bà Maya Podlipskaya, quản lý làng Veda chia sẻ với hãng tin TASS của Nga. “Nếu là người ăn chay, bạn sẽ được chào đón tại đây”.

Làng Veda còn hướng tới một cộng đồng bền vững. Tại đây, cư dân luôn ý thức nghiêm túc về vấn đề môi trường như nguồn nước, năng lượng, xử lý chất thải, sản xuất lương thực. Ngôi làng còn có trung tâm yoga, phòng tập thể dục, khu spa, cửa hàng, trung tâm giáo dục cũng như nhà hàng bán đồ chay. Toàn bộ khu phức hợp có thể chứa tối đa 210 gia đình.

Ngôi làng lạ kỳ dành riêng cho những người …. không ăn thịt - 3

Làng Veda là khu dân cư ăn chay đầu tiên ở Nga, nhưng không phải là nơi duy nhất trên thế giới. Tại Ấn Độ, nhu cầu phát triển khu dân cư dành cho người ăn chay bắt đầu xuất hiện từ những năm 2000. Sau đó, khu dân cư ở Chennai được xây dựng vào năm 2012. Tại đây, ban quản lý đòi hỏi cư dân phải là người ăn chay nghiêm túc.

Ngôi làng lạ kỳ dành riêng cho những người …. không ăn thịt - 4

Dù các tín đồ ăn chay thấy rất hài lòng ở Veda và coi đây như thiên đường, thì một số cá nhân khác lại cho rằng đây là nơi sống nhàm chán nhất thế giới do các nhà quản lý đặt ra quá nhiều lệnh cấm đoán.

Hoàng Hà

Theo Odd, WK