Ngỡ ngàng trước nghệ thuật tạc tượng từ…giấy

(Dân trí) - Họa sĩ người Trung Quốc Li HongBo đã sử dụng một nghệ thuật điêu khắc vô cùng độc đáo khi ông sử dụng giấy để tạo lên những bức tượng có thể co giãn và biến đổi hình dạng.



Nếu thoạt nhìn, tác phẩm của ông giống như các tac phẩm bình thường, nhưng khi người xem chạm tay và kéo nó ra một cách nhẹ nhàng thì nó lại thay đổi hình dạng và có thể được quay về nhiều hướng rất uyển chuyển.

Đó không phải là những bức tượng làm bằng thạch cao hay đất sét mà từ hàng ngàn lớp giấy được xếp và gắn với nhau. Để có những kiệt tác, Li HongBo phải mất tới vài tháng.

Li HongBo đang kéo giãn một bức tượng bằng giấy

Li HongBo đang kéo giãn một bức tượng bằng giấy

Li cho biết từ nhỏ anh đã yêu thích các đồ chơi làm bằng giấy. Ban đầu, anh phát hiện ra bản chất linh hoạt của giấy thông qua đồ chơi giấy của Trung Quốc, đặc biệt là lồng đèn giấy. Anh sử dụng những lớp giấy mỏng làm một khẩu súng và anh có thể làm khẩu súng biến dạng, lúc xòe ra, lúc cụp vào trông rất hay mắt. Sau đó, anh đã nảy ra ý tưởng đưa giấy vào làm điêu khắc.

Hồi cuối tháng 1 vừa qua, Li đã trưng bày những tác phẩm điêu khắc bằng giấy của mình tại thành phố New York.

Phương Nam
Tổng hợp