Nghỉ Tết ngắn ngày, du lịch Đà Nẵng vẫn bội thu

(Dân trí) - Mặc dù kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay ngắn ngày hơn năm trước, du lịch Đà Nẵng vẫn bội thu với tổng lượt du khách đến tham quan, giải trí tại thành phố đạt hơn 260 nghìn lượt, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 260 nghìn lượt du khách đã đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ Tết vừa qua
Hơn 260 nghìn lượt du khách đã đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ Tết vừa qua

Tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong hơn 260 nghìn lượt khách đến Đà Nẵng từ ngày 26/1 - 1/2 (nhằm 28 tháng Chạp đến mồng 5 tháng Giêng âm lịch), có hơn 103 nghìn lượt khách quốc tế và hơn 157 nghìn lượt khách trong nước. Tổng lượt du khách đến Đà Nẵng trong những ngày nghỉ Tết vừa qua vượt ngoài dự kiến của ngành du lịch thành phố trước kỳ lễ Tết năm nay khoảng hơn 20 nghìn lượt khách.

Thời tiết thuận lợi, nắng đẹp cùng nhiều hoạt động văn hóa - du lịch hấp dẫn du khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills... Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành du lịch thành phố, có gần 130 nghìn lượt du khách đã đến các khu, điểm du lịch ở Đà Nẵng tham quan, giải trí trong những ngày nghỉ Tết, tăng gần 17% so với cùng dịp năm ngoái.

Thời tiết nắng đẹp suốt những ngày đầu năm Đinh Dậu, thuận lợi cho người dân và du khách đến Đà Nẵng tham quan, giải trí trong những ngày nghỉ Tết
Thời tiết nắng đẹp suốt những ngày đầu năm Đinh Dậu, thuận lợi cho người dân và du khách đến Đà Nẵng tham quan, giải trí trong những ngày nghỉ Tết

Tin từ các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch trên địa bàn thành phố cho biết, khách quốc tế đến Đà Nẵng năm nay tập trung chủ yếu từ thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản). Lượng khách nội địa đến Đà Nẵng vẫn là chủ yếu từ hai đầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của các công ty lữ hành, khách du lịch nội địa khi đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trong dịp lễ này chủ yếu là tự đặt vé máy bay, khách sạn, dịch vụ…, không đặt các tour trọn gói như trước đây. Các loại hình daily tour, optional tour trở thành lựa chọn hàng đầu. Nhóm khách trẻ tuổi ưa thích các điểm tham quan, giải trí như Bà Nà Hills, Công viên Châu Á... Trong khi đó, nhóm khách trung niên và cao tuổi chọn các tour lễ chùa để cầu tài, lộc đầu năm… Riêng lượng khách tham gia trải nghiệm du lịch đường sông đạt gần 7 nghìn khách trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua.

Khách từ Đà Nẵng đặt tour đi du lịch ở các nơi khác cũng tăng so với năm ngoái. Theo đánh giá của các hãng lữ hành, tour đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hongkong, Singapore, Malaysia… được khách hàng yêu thích bởi giá tour hấp dẫn, hành trình không quá dài và nằm trọn vẹn trong những ngày nghỉ.

Khánh Hiền