Ngày hội hoa mai anh đào Đà Lạt sẽ diễn ra sau Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Ngày 29/12, Ban Tổ chức Ngày hội hoa mai anh đào Tuyền Lâm - Đà Lạt lần thứ nhất cho biết, do đến thời điểm này hoa mai anh đào tại Đà Lạt vẫn chưa nở nên đã đề xuất kế hoạch tổ chức ngày hội vào sau Tết Nguyên đán 2017.

Trước đó, Ngày hội Hoa mai anh đào Đà Lạt được Ban tổ chức công bố sẽ diễn ra trong 3 ngày, dự kiến vào giữa tháng 1/2017.

Không gian chính của ngày hội là ở Khu du lịch hồ Tuyền Lâm và TP Đà Lạt với hàng chục nghìn cây mai anh đào đang ở thời kỳ cho ra hoa. Tuy nhiên, do năm nay thời tiết mưa nhiều, kéo dài tới tận cuối tháng 12/2016, nên đến thời điểm này mai anh đào Đà Lạt mới rụng hết lá.

Ngày hội mai anh đào Đà Lạt sẽ diễn ra sau Tết Nguyên đán 2017
Ngày hội mai anh đào Đà Lạt sẽ diễn ra sau Tết Nguyên đán 2017

Tại hồ Tuyền Lâm hiện chỉ có vài cây đơm hoa lưa thưa, riêng trong TP Đà Lạt mai anh đào mới rụng lá, chưa thấy cây nào ra hoa.

Mai anh đào khoe sắc bên bờ hồ Xuân Hương
Mai anh đào khoe sắc bên bờ hồ Xuân Hương

Sau khi tham khảo ý kiến của một số chuyên gia, Ban Tổ chức đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét dời thời điểm tổ chức Ngày hội hoa mai anh đào Đà Lạt sang trung tuần tháng 2/2017, thay vì giữa tháng 1/2017 như dự kiến trước đây.

Theo các chuyên gia nhận định, mai anh đào Đà Lạt sẽ bắt đầu nở vào khoảng giữa tháng 1/2017, nở rộ vào giữa tháng 2 và kết thúc vào giữa tháng 3/2017.

Ngọc Hà