Ngắm vẻ thanh bình ở nơi "cấm tiệt" các loại xe gắn máy

(Dân trí) - Nhờ luật cấm các loại xe gắn máy như ô tô, xe máy, một con đường cao tốc ở Mỹ trở nên thanh bình, yên ả, khác hẳn với sự sôi động hay bụi khói xe thường thấy trên những tuyến đường khác.

Đường cao tốc M – 185 thuộc đảo Mackinac, bang Michigan, là con đường an toàn nhất nước Mỹ, bởi duy nhất tại đây nghiêm cấm các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy qua lại. Khi những chiếc ô tô lần đầu xuất hiện tại đây gây tiếng ồn, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của không gian, thải nhiều khói bụi và cư dân bắt đầu phàn nàn. Thậm chí, khi đó, người dân địa phương còn gọi ô tô là “những con quái vật bằng sắt”.

Ngắm vẻ thanh bình ở nơi "cấm tiệt" các loại xe gắn máy - 1

Kể từ năm 1898, một lệnh cấm xe được ban hành, chỉ giới hạn một số phương tiện như người đi bộ, xe đạp, xe ngựa. M-185 trở thành đường cao tốc từ năm 1933. Nó nằm bao quanh đảo Mackinac. Đây là điểm du lịch nổi tiếng nằm bên hồ Huron thuộc eo biển Mackinac. Trên thực tế, tuyến cao tốc này không nằm trong mạng lưới cao tốc quốc gia. Nó đơn giản chỉ là con đường trải nhựa, dài 12.8km, nhỏ hẹp hơn nhiều so với những đường cao tốc ở các bang khác.

Cảnh thanh bình trên tuyến đường M-185.
Cảnh thanh bình trên tuyến đường M-185.

M-185 không có trạm cuối, không nối với tuyến đường cao tốc khác. Điểm khởi đầu đánh dấu bằng cột mốc 0, và những cột mốc bằng gỗ tiếp theo xuất hiện theo từng dặm. Kể từ ngày luật cấm xe ban hành đã mang lại cuộc sống thanh bình và bầu không khí trong lành, thoáng đãng cho người dân trên đảo. Cho tới năm 2005, sự cố duy nhất xảy ra liên quan tới xe ô tô một bác sỹ và đây cũng là tan nạn duy nhất trong lịch sử của tuyến đường.

Người dân thong thả đạp xe.
Người dân thong thả đạp xe.

Jeff Potter, một cư dân trên đảo chia sẻ: “Không khí trong lành và không ai gặp tai nạn. Người dân còn khỏe mạnh hơn vì được luyện tập, đạp xe thong dong. Chúng tôi thậm chí còn tiết kiệm được tiền thay vì phải mua một chiếc ô tô.”

Xe ngựa kéo cũng rất phổ biến tại đây.
Xe ngựa kéo cũng rất phổ biến tại đây.

Đến với Mackinac, du khách có cảm giác được quay ngược quá khứ, nơi những phương tiện giao thông chưa thống lĩnh thế giới loài người. Họ được thoải mái đi bộ trên tuyến đường lớn, không phải hít thở không khí đầy khói bụi hay tiếng ồn động cơ.

Ngắm vẻ thanh bình ở nơi "cấm tiệt" các loại xe gắn máy - 5
Xe đạp là phương tiện quen thuộc trên đảo.
Xe đạp là phương tiện quen thuộc trên đảo.

Hoàng Hà

Theo AP

Ngắm vẻ thanh bình ở nơi "cấm tiệt" các loại xe gắn máy - 7