Mua vé nhầm ngày, khách Trung Quốc nói dối... có bom để trì hoãn chuyến bay

(Dân trí) - Khi phát hiện mua vé nhầm ngày, một du khách người Trung Quốc đã nói dối trên máy bay có bom nhằm để trì hoãn chuyến bay.

Sự việc xảy ra hôm 10/8 vừa qua tại sân bay quốc tế Ngô Vu, thành phố Nam Ninh, tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc. Cảnh sát khu vực nhận được tin khẩn báo có bom trên máy bay nên vội vã tới hiện trường. Tuy nhiên khi tới nơi, họ chỉ nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi trên mặt đất khóc lóc, còn người đàn ông bên cạnh đang cố an ủi.

Nữ hành khách giải thích lý do nói dối có bom để chuyến bay trì hoãn
Nữ hành khách giải thích lý do nói dối có bom để chuyến bay trì hoãn

Theo lời khai ban đầu, người phụ nữ này đã đặt một vé máy bay đi ngày mồng 10/8. Tuy nhiên vì bất cẩn, cô đã đặt nhầm sang ngày 11/8. Khi tới sân bay phát hiện nhầm ngày, người phụ nữ đã nói dối trên máy bay có bom nhằm để chuyến bay trì hoãn.

Sau khi nhân viên nghe tin thông báo máy bay có bom đã vội vã thông báo với cảnh sát. Ngay lập tức, 172 hành khách đang có mặt trên máy bay cùng hơn 60 kiện hàng phải dỡ bỏ để kiểm tra toàn bộ. Khi kiểm tra xác minh toàn bộ máy bay an toàn, không hề có bom như lời tung tin ban đầu, chuyến bay mới được khởi hành, chậm hơn 2 tiếng so với dự kiến.

Toàn bộ máy bay được rà soát lại từ đầu
Toàn bộ máy bay được rà soát lại từ đầu

Trong khi đó, người phụ nữ kia bị cảnh sát tạm giam trong 5 ngày và xử phạt hành chính vì lan tin đồn thất thiệt.

Quốc Việt

Theo News