Một du khách đột tử khi đang tắm biển ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Du khách T.Đ.T (SN 1978) được lực lượng cứu hộ xác nhận là đã tử vong khi lực lượng này phát hiện du khách nằm bất động trên bờ sát mép nước ở khu vực bãi tắm số 3 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vào chiều 30/5. Người nhà du khách T. cho biết, anh có tiền sử bệnh tim.

Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Vũ - Phó Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác nhận trong cuộc họp báo của ngành du lịch Đà Nẵng sáng nay 31/5.

Ông Vũ cho biết thêm, khi phát hiện anh T. nằm bất động trên bãi biển, lực lượng cứu hộ túc trực ở bãi biển đã nổ lực cấp cứu nhưng không được; nên đã liên lạc ngay với lực lượng 115 của Bệnh viện Đà Nẵng đưa xe đến đưa thi thể anh T. về bệnh viện.

Ông Trần Đức Vũ - Phó Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác nhận vào 16h15 chiều 30/5, một du khách đã đột tử khi đi tắm biên ở Đà Nẵng
Ông Trần Đức Vũ - Phó Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác nhận vào 16h15' chiều 30/5, một du khách đã đột tử khi đi tắm biên ở Đà Nẵng

Liên quan trường hợp du khách bị đột tử khi tắm biển ở Đà Nẵng nói trên, tại cuộc họp báo, ông Trần Trà - đại diện CLB Hướng dẫn viên Đà Nẵng phản ánh “nóng”: “Từ chiều hôm qua (30/5) đến nay, hướng dẫn viên, công ty và gia đình vẫn chưa làm xong thủ tục chứng tử để đưa thi thể về quê an táng. Cần có giải pháp hỗ trợ làm thủ tục nhanh hơn trong các tình huống đáng tiếc này”.

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống khi xảy ra sự cố đáng tiếc tương tự, ông Đoàn Hải Đăng - Phó Chủ tịch Hội Lữ hành Đà Nẵng cho biết công ty du lịch do ông điều hành đã từng gặp sự cố tương tự vào năm 2016, khi có một du khách hơn 70 tuổi có tiền sử bệnh tim mạch và đột tử khi cùng đoàn du khách do công ty hướng dẫn đi tắm biển.

Để hoàn tất các thủ tục ban đầu, kịp đưa người bị nạn về quê an táng nhanh nhất có thể theo nguyện vọng của gia đình, công ty đã liên lạc ngay với công an phường phối hợp với lực lượng cứu hộ và gia đình cùng làm thủ tục chứng tử ban đầu để có thể đưa người gặp nạn về quê an táng ngay trong ngày xảy ra sự cố. Thủ tục chứng tử được hoàn tất đầy đủ một tuần sau đó. Thủ tục mất thời gian hoàn tất trong trường hợp này là thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm cho du khách, phải mất hơn 1 tháng mới hoàn tất.

Ông Đăng nhấn mạnh chia sẻ trong tình huống này, hướng dẫn viên là người căng thẳng nhất, và kinh nghiệm để làm thủ tục chứng tử sớm nhất có thể là phải liên hệ ngay với công an phường nơi xảy ra sự cố đáng tiếc tương tự.

Khánh Hiền