Lượng du khách nước ngoài đến Lâm Đồng tăng mạnh

(Dân trí) - Ngày 23/11, thông tin từ Phòng Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, lượng khách nước ngoài đến Đà Lạt- Lâm Đồng đã tăng cao trong năm nay.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm nay, du khách đến Lâm Đồng đạt trên 4,3 triệu lượt khách, tăng trên 8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lượng khách nước ngoài gần 240 nghìn khách, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính cả năm 2016, có khoảng 5,4 triệu lượt khách đến Lâm Đồng - Đà Lạt, trong đó có trên 270 nghìn du khách nước ngoài. Trong tổng số khách đến trên, có khoảng 3,6 triệu lượt khách đã qua lưu trú, tăng trên 8% so với năm 2015.

Du khách nước ngoài tham quan ga xe lửa Đà Lạt
Du khách nước ngoài tham quan ga xe lửa Đà Lạt

Du khách nước ngoài đến Đà Lạt - Lâm Đồng nhiều nhất là du khách Đức, kế đến là Trung Quốc, Thái Lan, Nga và Hàn Quốc.

Được biết, từ đầu năm lượng khách quốc tế đến Lâm Đồng tăng đột biến khiến doanh thu xã hội từ du lịch ở địa phương gia tăng. Nguyên nhân khiến lượng khách quốc tế đến Đà Lạt- Lâm Đồng tăng cao do chất lượng một số sản phẩm du lịch của địa phương ngày càng được nâng cao.

Chất lượng một số sản phẩm du lịch của địa phương ngày càng được nâng cao, thu hút nhiều khách quốc tế đến với Đà Lạt- Lâm Đồng
Chất lượng một số sản phẩm du lịch của địa phương ngày càng được nâng cao, thu hút nhiều khách quốc tế đến với Đà Lạt- Lâm Đồng

Bên cạnh đó, ngành du lịch cả Lâm Đồng tăng cường các hoạt động quản lý đảm bảo cơ sở vật chất và đảm bảo môi trường hoạt động du lịch thân thiện, an toàn và chất lượng.

Ngọc Hà