Loài vật siêu hiếm trên hành tinh bất ngờ xuất hiện

(Dân trí) - Các nhà khoa học Australia mới phát hiện một con cá voi trắng lưng gù hiếm có xuất hiện tại miền Nam Queensland. Liệu đó có phải là con cá Migaloo nổi tiếng?

Thông tin về chú cá voi trắng lưng gù cực hiếm xuất hiện trở lại tại bờ biển Australia khiến dư luận rất quan tâm. Trước luồng thông tin khẳng định đây là con cá voi trắng Migaloo nổi tiếng, ông Oskar Peterson, người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu cá voi trắng phủ nhận điều này. Theo ông, đây không phải là Migaloo vì nó quá nhỏ và quá trắng.

Loài vật siêu hiếm trên hành tinh bất ngờ xuất hiện - 1

Cá voi trắng lưng gù mới xuất hiện ở vùng biển nước Úc.

“Nó có thể là con Migaloo Junior. Theo hình chụp năm ngoái, làn da của Migaloo có một sắc tố màu vàng còn con này thì không”, ông Oskar Peterson chia sẻ với APP.

Dù không phải là Migaloo nhưng con cá voi trắng vẫn rất đặc biệt bởi từ trước tới nay, trên Trái đất mới xuất hiện tổng cộng 4 con cá voi lưng gù trắng. Chúng là một trong những động vật hiếm gặp nhất hành tinh. Nhiều ý kiến suy đoán, có thể cá voi trắng nhỏ này là một trong những đứa con của cá voi Migaloo.

Loài vật siêu hiếm trên hành tinh bất ngờ xuất hiện - 2
Chú cá voi trắng bạch tạng nổi tiếng Migaloo.

Trevor Long, Giám đốc khoa học đại dương của Sea World, nói chuyện với Đài phát thanh ABC: “Đó là con vật đầu tiên được nhìn thấy kể từ năm 2011 và có thể đây chính là con của Migaloo. Migaloo là con cá voi đã trưởng thành còn con vật mới xuất hiện nhỏ hơn rất nhiều.”

Cá voi lưng gù bạch tạng, được các nhà khoa học đặt tên là Migaloo là một trong những con cá voi nổi tiếng và hiếm gặp nhất thế giới. Nó từng xuất hiện lần đầu ở bờ biển ngoài khơi Surfers Paradise gần Brisbane (Australia) vào năm 2009.

 

Việt Hà

Theo DM, IP

Loài vật siêu hiếm trên hành tinh bất ngờ xuất hiện - 3