Huế:

Lễ hội đền Huyền Trân thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia

(Dân trí) - Đông đảo người dân địa phương cùng du khách đã tham gia Lễ hội đền Huyền Trân trong 2 ngày mùng 8-9 Tết để tưởng nhớ, tri ân người công chúa có công với đất nước.

Sáng 24/2 (mùng 9 Tết), lễ hội đền Huyền Trân đã chính thức diễn ra Trung tâm văn hóa Huyền Trân ở núi Ngũ Phong, phường An Tây, TP Huế với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân”.

Sau phần nghi lễ và nghi thức đánh trống khai hội, người dân Huế và du khách đã dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính, tri ân Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân, những bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi nước nhà.

Được biết, lễ hội được tổ chức đúng ngày giỗ thứ 678 của Công chúa Huyền Trân (nhà Trần) - người con gái đã vâng mệnh vua cha đi làm dâu xứ Chiêm Thành để lấy về vùng đất Châu Ô - Lý (nay là vùng đất nam Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) cho đất nước.


Chương trình nghệ thuật sử thi đặc sắc tái hiện cuộc đời của Công chúa Huyền Trân

Chương trình nghệ thuật sử thi đặc sắc tái hiện cuộc đời của Công chúa Huyền Trân

Màn trống chào mừng khai hội
Màn trống chào mừng khai hội

Mặc dù thời tiết se lạnh nhưng không khí lễ hội vẫn diễn ra vui tươi, nhộn nhịp, du khách đổ về đền Huyền Trân ngày một đông. Chị Hoàng Thị Thảo Trân – du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một lễ hội mang nhiều nét văn hóa đặc sắc như vậy. Hi vọng thông qua lễ hội này, Đền Huyền Trân nói riêng và TP Huế nói chung sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người”.

Rất đông người dân và du khách đến dâng hương tại đền thờ Huyền Trân Công Chúa
Rất đông người dân và du khách đến dâng hương tại đền thờ Huyền Trân Công Chúa

Tại lễ hội đền Huyền Trân còn có Đại lễ cầu nguyện “Quốc thái dân an”, múa hội hoa đăng, ca múa nhạc Phật giáo. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động văn hóa, thể thao như biểu diễn võ cổ truyền, lân sư rồng, bài chòi, đẩy gậy, vật, đập nêu, thi đấu cờ tướng, trình diễn thư pháp và trưng bày các sản phẩm truyền thống...

“Thông qua lễ hội, Trung tâm văn hóa Huyền Trân sẽ kết hợp với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Bảo tàng chiến tích Chín Hầm, Bảo tàng Duyên hải Thiên nhiên miền Trung để xây dựng tuyến du lịch mới cho du khách trong và ngoài nước nhằm phát triển dịch vụ du lịch của Huế” - ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

Những thế kỷ trước, nhân dân Huế đã lập đền thờ Huyền Trân Công Chúa tại một điểm phía Nam thành phố Huế, nhưng do chiến tranh và những biến thiên của lịch sử nên đến nay không còn nữa. Nhân kỷ niệm 700 năm Thuận Hoá - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế (1306 - 2006) vào năm 2006, lãnh đạo tỉnh đã cho phép Công ty Du lịch Hương Giang (nay là Công ty Cổ phần du lịch Hương Giang) xây dựng Trung tâm Văn hoá Huyền Trân nằm về phía Tây Nam thành phố Huế, cách đàn Nam Giao chừng 6 km.

Đây là một công trình văn hoá du lịch mang ý nghĩa lịch sử và tâm linh, được bắt nguồn từ tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta. Trong trung tâm này có ngôi đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông và ngôi đền thờ Huyền Trân Công Chúa rất nhiệm mầu. Trên đỉnh núi Ngũ Phong ở độ cao 108 mét xây dựng tháp chuông Hoà Bình và treo một quả chuông đồng nguyên chất nặng 1,6 tấn, cao 2,16 mét, tiếng chuông ngân vang lan toả trong cõi thinh không tĩnh lặng để cầu nguyện Thế giới Hoà bình - Nhân loại Hạnh phúc.

Những trò chơi dân gian được diễn ra tại lễ hội này như bài chòi…
Những trò chơi dân gian được diễn ra tại lễ hội này như bài chòi…
... Đấu vật
... Đấu vật
... Đập niêu
... Đập niêu

Một gian hàng thủ công mỹ nghệ, các làng nghề truyền thống Huế được trưng bày tại lễ hội
Một gian hàng thủ công mỹ nghệ, các làng nghề truyền thống Huế được trưng bày tại lễ hội
Hàng ngàn người dân, du khách đến tham dự và dâng hương tại lễ hội đền Huyền Trân
Hàng ngàn người dân, du khách đến tham dự và dâng hương tại lễ hội đền Huyền Trân

Bạch Châu – Đại Dương