Lán lá “đè bẹp” hầm bê tông trên đất Điện Biên

(Dân trí) - Cho đến giờ, ít ai ngờ rằng trong chiến dịch Điên Biên Phủ 60 năm về trước, chỉ với những căn nhà lá đơn sơ mộc mạc, tướng Giáp và bộ đội ta đã làm nên một chiến thắng lịch sử lừng lẫy năm châu.

60 năm trôi qua, cho đến nay về với Điện Biên, du khách không khó để nhận thấy “hai bức tranh” đối lập tương quan lực lượng giữa bộ đội ta và quân viễn chinh Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lán lá “đè bẹp” hầm bê tông trên đất Điện Biên
Chỉ cách vẻn vẹn 10 km, hai chiến tuyến là hai hình ảnh đối lập ít ai ngờ: Hầm Đờ Cát được xây dựng hết sức kiên cố với vòm sắt, ván gỗ, bao cát, hàng rào dây thép gai dày đặc lại khuất phục với những căn nhà lá đơn sơ nằm ẩn khuất trong rừng cánh rừng Mường Phăng của bộ đội ta.
Lán lá “đè bẹp” hầm bê tông trên đất Điện Biên

Nơi làm việc của bộ đội ta trong một khu rừng già dưới chân núi Pú Đôn. Lán được bộ đội ta dựng lên bằng những vật liệu lấy trực tiếp từ cánh rừng Mường Phăng bằng các vật liệu mộc mạc: tre, lá móc, lá gối. Đây cũng là cơ quan đầu não quan trọng nhất của chiến dịch lịch sử Điện Biện Phủ. Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với Bộ chỉ huy chiến dịch đã đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh tấn công có tính chất quyết định đến thắng lợi của từng trận đánh mà đỉnh cao làlệnh tổng công kích trên toàn mặt trận vào ngày  7/5/1954.

Lán lá “đè bẹp” hầm bê tông trên đất Điện Biên
Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát nằm ở trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thuộc cánh đồng Mường Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Căn hầm được xây dựng cực kỳ kiên cố với các loại vật liệu có thể chịu được mọi hỏa lực.
Lán lá “đè bẹp” hầm bê tông trên đất Điện Biên
Lán làm việc của đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ấy chỉ có diện tính vẻn vẹn 18 m2 chia làm hai gian là nơi làm việc và cũng là nơi nghỉ ngơi của vị Đại tướng, gian còn lại dành cho các chiến sĩ cần vụ
Lán lá “đè bẹp” hầm bê tông trên đất Điện Biên
Trong khi đó, hầm Đờ Cát dài 20m, rộng 8m, bao gồm bốn gian dùng cho cả nơi ở và làm việc. Hầm chỉ huy được xây dựng hết sức kiên cố với vòm sắt, ván gỗ, bao cát, hàng rào dây thép gai dày đặc được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm của quân đội viễn chinh Pháp
Lán lá “đè bẹp” hầm bê tông trên đất Điện Biên
Nhà Hội trường là nơi việc của Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây cũng chính là nơi đưa ra những kế hoạch mang tính quyết định đưa đến thắng lợi lẫy lừng của chiến dịch Điện Biên Phủ (ảnh tư liệu)
Lán lá “đè bẹp” hầm bê tông trên đất Điện Biên
Tại căn hầm này, tướng Đờ Cát đã tiếp đón nhiều quan chức cấp cao như: thủ tướng Pháp Joseph Laniel, tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower, thủ tướng Anh Winston Churchill cũng như các nhà báo nổi tiếng. Và cũng chính tại căn hầm này vào lúc 17h30 ngày 7/5/1954, ông Tạ Quốc Luật, chỉ huy trưởng, đại đội 360, trung đoàn 209, sư đoàn 312 đã bắt sống tướng Đờ Cát tại bàn làm việc. Kết thúc chiến dịch Điên Biên Phủ. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một đất nước nhỏ bé đã đánh bại một đất nước thực dân hùng mạnh.

Bài ảnh: Minh Phan