Làm sao để khách Việt không "ôm tiền" ra nước ngoài đánh bạc?

(Dân trí) - Trong khi ngành du lịch kêu gọi các hãng lữ hành không nên đưa khách Việt tới casino ở nước ngoài, hiện nay vẫn có nhiều du khách ra nước ngoài thử vận may tại các sòng bài...

Trước nghịch lý đó, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên mở quy định để người Việt được chơi casino trong nước, hơn là để họ ôm tiền ra nước ngoài chơi bạc.

Nhiều người đi du lịch nước ngoài vẫn "thử vận may" tại casino

Một số chuyên gia du lịch cho rằng, nếu Chính phủ Việt Nam cho phép các doanh nghiệp mở mô hình casino ở Việt Nam thì chúng ta sẽ tránh được việc thất thu một khoản thuế không hề nhỏ. ông Colin Pine, Tổng giám đốc công ty Hồ Tràm Project, đơn vị sở hữu và quản lý dự án casino Grand Hồ Tràm, nhận xét, thực ra hiện nay người Việt ra nước ngoài đánh bạc rất nhiều và như vậy rõ ràng có một dòng ngoại tệ đang chảy ra nước ngoài mà chúng ta không thể kiểm soát nổi, đồng nghĩa với việc chúng ta thất thu một khoản thuế cho nhà nước.

gambling-hot-casinos-d3119-1463022950782

Năm 2010, TCLD Việt Nam có công văn đề nghị các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam không đưa khách Việt Nam vào các điểm vui chơi casino ở nước ngoài. Công văn số 158/TCDL-LH do ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng TCDL ký đề nghị các doanh nghiệp lữ hành không tổ chức các tour có nội dung vào sòng bạc cho khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài

Tuy nhiên, phớt lờ chỉ đạo của cơ quan quản lý về du lịch ở Việt Nam, trong chương trình tour được các doanh nghiệp lữ hành cả trong Nam và ngoài Bắc chào bán ra nước ngoài (đặc biệt là điểm đến Campuchia) thì hầu hết các điểm vui chơi casino ở đó đều được lồng ghép vào coi như một “đặc sản” không thể thiếu.

Ngoài việc giới thiệu chung chung là tham quan casino ở đây, nhiều doanh nghiệp lữ hành còn “mạnh dạn” mời gọi khách Việt chơi bạc thẳng thừng như sau khi dùng cơm tối, du khách có thể tham quan và thử vận may tại sòng bài Nagar Resort đẹp và sang trọng nhất Campuchia.

Một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội thừa nhận, với tour đi Campuchia nếu chương trình tour không đưa khách vào song bài chơi thử rất khó bán. “Cũng có người không thích, nhưng hầu như các đại gia ai cũng muốn thử chơi một chút”, vị đại diện này nói.

Ông Trần Anh Giang, Công ty Du lịch Việt cho biết, quy định là thế nhưng khi sang bên đó rồi, luật bên đó họ không cấm, mình cũng không cấm được khách, khách họ thích chơi là họ đi biết sao được. Đó là quyền tự do của người ta bên đó.

“Cũng như, anh có vợ rồi, anh vẫn có thể muốn ngắm nhìn cô gái khác, có ai cấm được anh đâu?”, ông Giang ví von.

Theo thống kê, mặc dù chưa được chính thức cấp phép cho người Việt Nam chơi casino nhưng hiện ở nước ta đã có gần 10 điểm vui chơi casino như ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, và Bà Rịa – Vũng Tàu, đó là còn chưa kể đến các loại hình vui chơi giải trí có thưởng ở rất nhiều các khách sạn từ 4 – 5 sao.

Nới quy định, để quản lý chặt

Đối tượng được chơi casino ở Việt Nam là người nước ngoài, có hộ chiếu nước ngoài đi du lịch vào Việt Nam và có thể là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Rõ ràng, casino là một ngành dịch vụ rất nhạy cảm về mặt xã hội, nhưng lại hứa hẹn mang đến một nguồn thu lớn và thực tế đang có nhiều người Việt Nam ra nước ngoài hoặc tới các điểm vùng biên đánh bạc, mặc dù pháp luật ngăn cấm.

Làm sao để khách Việt không "ôm tiền" ra nước ngoài đánh bạc? - 2

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm các hoạt động đánh bạc, nhưng đang có rất nhiều người Việt Nam ra nước ngoài bằng con đường du lịch để đánh bạc. Chính vì thế theo nhiều chuyên gia, việc chúng ta cho phép người Việt được tham gia chơi casino ở trong nước dưới sự kiểm soát chặt chẽ của những chế tài, các quy định pháp luật là giải pháp tối ưu để ngăn chặn người Việt Nam ôm tiền ra nước ngoài đánh bạc.

Hiện nhiều nước trong khu vực châu Á cũng cho phép người dân nước sở tại được đến sòng bài trong đất nước mình và bên cạnh nguồn thu từ du lịch, thì nguồn thu từ casino mỗi năm mang về cho họ hàng chục tỷ USD.

Một số chuyên gia nêu quan điểm ở Việt Nam chúng ta có thể không áp dụng một cách máy móc như một số quốc gia khác khi áp dụng mô hình casino ở nước mình. Theo ông Colin Pine, chúng ta nên xem xét cho người Việt Nam được tham gia vào các trò chơi casino ở nước mình, tuy nhiên không nên tổ chức độc lập một casino riêng biệt mà chỉ nên đặt mô hình này vào các tổ hợp du lịch phức hợp ở ngoại ô các thành phố. Cũng theo ông, mô hình này sẽ không gợi lên tính sát phạt trong khi chơi. Đối tượng vào chơi chủ yếu là khách du lịch.

“Anh có thể dừng chân ở đó khoảng 2 giờ đồng hồ để chơi, nếu thắng, ok anh sang chỗ đánh golf, hay đi dạo biển, nếu thua trong ít giờ cũng không sao, anh có thể cùng vợ con đi chơi các trò chơi khác ở trong khu phức hợp ấy”, ông Colin Pine lấy ví dụ.

Hữu Thắng