Kỳ lạ nghi thức quỳ gối, ăn cơm trộn cát để... cầu có con

(Dân trí) - Hàng trăm phụ nữ Ấn Độ đã thực hiện nghi thức kỳ lạ này trong một ngôi đền nằm ở phía nam nước này, với hi vọng sớm có con.

Quỳ gối, ăn cơm trộn cát để cầu có con

Hơn 1000 phụ nữ đã có mặt tại ngôi đền nổi tiếng Arumugaswamy Paradesi Siddhar ở thành phố Sethupet thuộc miền nam Ấn Độ vừa qua để được ban phước lành và cầu xin có con.

Hàng trăm phụ nữ Ấn Độ để hai tay phía sau, quỳ gối ăn cơm trộn cát trong một nghi lễ kỳ lạ tại đền để cầu xin có con
Hàng trăm phụ nữ Ấn Độ để hai tay phía sau, quỳ gối ăn cơm trộn cát trong một nghi lễ kỳ lạ tại đền để cầu xin có con

Một nghi thức đặc biệt được tổ chức vào ngày Adi Amasavai đã trở thành phong tục của người dân địa phương. Người dân tại đây tin rằng, nếu người phụ nữ thành tâm và thực hiện nghi lễ ăn cơm trộn cát trong đền sẽ sớm có con.

Nghi lễ ăn cơm trộn cát trong khuôn viên đền Arumugaswamy Paradesi Siddhar diễn ra hôm 12/8 vừa qua, thu hút hàng trăm phụ nữ Ấn Độ cùng tham gia.

Cận cảnh một người phụ nữ quỳ gối, ăn cơm đặt trên nền đất
Cận cảnh một người phụ nữ quỳ gối, ăn cơm đặt trên nền đất

Là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhưng đến nay Ấn Độ vẫn tồn tại nhiều ngày lễ, phong tục tập quán kỳ lạ.

Huy Hoàng

Theo MSN