Khu đèn đỏ, các điểm vui chơi ở Thái Lan đìu hiu trong thời gian quốc tang

(Dân trí) - Hàng loạt các điểm vui chơi giải trí hút khách từ khu đèn đỏ tới quán bar, câu lạc bộ ở Thái Lan rơi vào tình trạng vắng vẻ, đìu hiu kể từ ngày Quốc vương Bhumibol băng hà.

Khu đèn đỏ, điểm vui chơi ở Thái Lan đìu hiu trong ngày quốc tang

Ngày 13/10 vừa qua, Vua Bhumibol Adulyadej – Quốc vương trị vì lâu nhất thế giới, đã qua đời tại bệnh viện Hoàng gia ở tuổi 88, trong sự đau đớn xót xa của hàng triệu người dân Thái Lan. Chính quyền Thái Lan tuyên bố để quốc tang 1 năm, treo cờ rủ khắp cả nước, đồng thời hạn chế các hoạt động vui chơi giải trí trong 30 ngày. Đây có lẽ là thông tin kém vui với những du khách đang lên kế hoạch tới Thái Lan để tận hưởng kỳ nghỉ và cuộc sống về đêm ở đất nước sôi động này.

Sugar Baby Ago-go là câu lạc bộ rất nổi tiếng nằm trong phố đèn đỏ ở Pattaya cũng đóng cửa nhằm bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Vua Thái Lan
Sugar Baby Ago-go là câu lạc bộ rất nổi tiếng nằm trong phố đèn đỏ ở Pattaya cũng đóng cửa nhằm bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Vua Thái Lan
Hình ảnh vắng vẻ ở nhiều quán bar
Hình ảnh vắng vẻ ở nhiều quán bar

Nhiều hoạt động vui chơi giải trí bị hạn chế. Tuyến phố đi bộ Walking Street, còn gọi là phố đèn đỏ nổi tiếng ở Pattaya, nơi thu hút rất đông khách nước ngoài và công dân Thái, chủ yếu hoạt động về đêm, cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Nơi này tập trung nhiều nhà hàng hải sản, tụ điểm chơi nhạc sống, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ đêm… Kể từ ngày Vua Bhumibol băng hà, cuộc sống đêm ở Walking Street trầm xuống. Các quán hàng thưa thớt khách, thậm chí nhiều nơi còn tắt điện từ sớm.

Tại hàng loạt các điểm vui chơi như Alcatraz, Fahrenheit và Pewppermint, hệ thống đèn neon đều tắt ngấm
Tại hàng loạt các điểm vui chơi như Alcatraz, Fahrenheit và Pewppermint, hệ thống đèn neon đều tắt ngấm
Cảnh tượng vắng vẻ khác thường vì tháng 10 vốn bắt đầu mùa du lịch cao điểm ở Thái
Cảnh tượng vắng vẻ khác thường vì tháng 10 vốn bắt đầu mùa du lịch cao điểm ở Thái

Tháng 10 thường là mùa du lịch cao điểm ở Thái, thu hút tới 3 triệu khách du lịch trong 1 tháng. Liam Pearce, 23 tuổi, một du khách đến từ Wrexham, miền bắc xứ Wales, dự định tới Thái Lan vào thứ 5 tới đây trong kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần. "Tôi đã đặt vé máy bay, trả tiền phòng khách sạn, đổi tiền và không thể thay đổi lịch trình được nữa", anh tỏ ý tiếc nuối.

Khung cảnh trống trơn của một nhà hàng
Khung cảnh trống trơn của một nhà hàng

Trong giai đoạn nhạy cảm này, Bộ Ngoại giao Anh đã lên tiếng khuyến cáo công dân nước mình "nên hạn chế tiếp cận các khu vui chơi giải trí, bao gồm nhà hàng, quán bar, trung tâm mua sắm, và có hành vi cư xử đúng mực tại nơi công cộng". Thái Lan là quốc gia khắt khe nhất thế giới với quy định xử phạt các hành vi phạm tội khi quân rất nghiêm ngặt. Bất cứ ai xúc phạm Nhà vua hay chế độ quân chủ đều có thể bị phạt tới 15 năm tù giam.

Cũng giống như Pattaya, khu phố đèn đỏ hay các tụ điểm vui chơi ở Bangkok cũng rơi vào tình trạng đìu hiu vắng vẻ. Nhiều nhà hàng tắt bớt ánh sáng và âm thanh.

Khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Bangkok Nana Plaza đang tạm thời đóng cửa
Khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Bangkok Nana Plaza đang tạm thời đóng cửa
Các buổi hòa nhạc hay bữa tiệc trên bãi biển ở Thái Lan đều bị hủy bỏ
Các buổi hòa nhạc hay bữa tiệc trên bãi biển ở Thái Lan đều bị hủy bỏ
Nhiều khách du lịch tỏ ý nuối tiếc bởi không được thưởng thức không khí sôi động ở Thái Lan như dự định.
Nhiều khách du lịch tỏ ý nuối tiếc bởi không được thưởng thức không khí sôi động ở Thái Lan như dự định.
Các cửa hàng tiện lợi ở Thái Lan cũng không bán rượu cũng như những đồ uống chứa cồn.
Các cửa hàng tiện lợi ở Thái Lan cũng không bán rượu cũng như những đồ uống chứa cồn.
Một bé trai người Thái ôm bức hình về các thành viên Hoàng gia
Một bé trai người Thái ôm bức hình về các thành viên Hoàng gia
Du khách nước ngoài hòa cùng người dân bản địa ngồi bên lề đường chờ rước linh cữu của Vua về Hoàng cung ở Bangkok.
Du khách nước ngoài hòa cùng người dân bản địa ngồi bên lề đường chờ rước linh cữu của Vua về Hoàng cung ở Bangkok.
Người dân tập hợp ngồi bên ngoài Hoàng cung Grand Palace để tỏ lòng tôn kính với Nhà vua - người họ tôn vinh là vị Thánh sống của nhân dân.
Người dân tập hợp ngồi bên ngoài Hoàng cung Grand Palace để tỏ lòng tôn kính với Nhà vua - người họ tôn vinh là "vị Thánh sống của nhân dân".

Việt Hà

Theo TG, DM