Không thể bỏ qua đảo Jeju khi đến Hàn Quốc

(Dân trí) - Là đảo biển lớn nhất Hàn Quốc với diện tích khoảng 1.846 km2, Jeju là điểm du lịch rất được ưa thích của nhiều du khách khi đến xứ sở Kim Chi.

Bên cạnh danh hiệu là đảo Tình yêu, Jeju còn được gọi là “đảo Samdado” (nghĩa là đảo “ba thứ nhiều”) bởi ở đây có ba thứ rất nhiều đó là gió, đá và phụ nữ. Vì nằm xa phía bên ngoài đại dương cho nên hầu như gió trên đảo thổi đều quanh năm.

Không thể bỏ qua đảo Jeju khi đến Hàn Quốc - 1

Những vụ phun trào núi lửa trong quá khứ đã trải đều lên đảo những hòn đá màu đen đẹp với vô số hình dạng khác nhau. Được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa nên trên đảo Jeju đâu đâu cũng thấy đá.

Không thể bỏ qua đảo Jeju khi đến Hàn Quốc - 2

Đá nằm ở khắp nơi hai bên đường, xếp thành hàng rào bao quanh những khu vườn quýt vốn cũng là đặc sản của đảo, đá nằm dọc các bờ biển, đá được tạc tượng hoặc được người dân ở đây dùng để xây nhà hay đắp thành cổng.

Không thể bỏ qua đảo Jeju khi đến Hàn Quốc - 3

 Ngày xưa, khi đánh bắt cá còn là phương tiện sinh sống chính của người dân ở đây thì rất nhiều đàn ông trên đảo đã ra và không trở về, mất tích trên biển. Trên đảo hầu như chỉ còn lại mỗi phụ nữ và ít trẻ em. Do vậy, phụ nữ trở thành một trong ba điểm đặc trưng trên đảo.

Không thể bỏ qua đảo Jeju khi đến Hàn Quốc - 4

Đến tham quan Jeju – nơi được mệnh danh là Hawaii của Châu Á, du khách có thể tham quan những địa điểm nổi tiếng sau: Núi Hallasan là một núi lửa cao nhất ở Hàn Quốc, nằm trong công viên cùng tên, có độ cao 1.950m so với mực nước biển, là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ hàng ngàn năm trước.

Không thể bỏ qua đảo Jeju khi đến Hàn Quốc - 5

Nhờ địa chất độc đáo là lớp dung nham bazan mà nơi đây đã hình thành nên một hệ sinh thái đặc biệt, với hàng ngàn loài động thực vật phong phú. Nổi bật hơn cả là rừng cây linh sam lớn nhất thế giới cùng với sự phong phú của sinh vật vùng núi cao.

Không thể bỏ qua đảo Jeju khi đến Hàn Quốc - 6

Công viên Thiên đường Tình yêu (Love land park) được mở cửa vào năm 2004 với những bức tượng độc đáo về giáo dục giới tính (sex). Tất cả các tác phẩm nghệ thuật tại công viên này đều có thể khiến cho nhiều người phải đỏ mặt e thẹn (nếu bạn yếu bóng vía) khi ghé thăm và nơi này chỉ có người trên 18 tuổi mới được vào tham quan.

Không thể bỏ qua đảo Jeju khi đến Hàn Quốc - 7

Sự táo bạo của các nhà điêu khắc sẽ khiến cho tất cả các du khách đến thăm quan phải ngạc nhiên.

Love land park nổi tiếng là thế giới dành cho những người đang yêu. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bức tượng nghệ thuật từ các nhà kiến trúc tài năng với chủ đề “sex”.

Không thể bỏ qua đảo Jeju khi đến Hàn Quốc - 8

Hơn 140 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc mang chủ đề “yêu” này đã thực sự thu hút mọi du khách tới đây bởi vẻ đẹp chân thực của nó. Nếu bạn đi kèm với trẻ em thì sẽ có khu vui chơi riêng dành cho bé. 

Không thể bỏ qua đảo Jeju khi đến Hàn Quốc - 9
Các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc khiến người xem phải đỏ mặt
Các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc khiến người xem phải "đỏ mặt"

Có hơn 100 bảo tàng trên đảo Jeju. Bảo tàng Gấu Bông là điểm du lịch lý tưởng dành cho những gia đình có con nhỏ. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng những bức tranh nổi tiếng hay các mô hình với nhân vật chính là những chú gấu bông cực kỳ xinh đẹp.  

Các tượng đá Dolhareubang (giống các ông già) có đủ các hình dáng và tư thế. Có tượng thì nghiêm túc, có tượng lại tủm tỉm cười… Những bức tượng này nằm rải rác ở khắp nơi trên đảo và trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng riêng của đảo Jeju.

Không thể bỏ qua đảo Jeju khi đến Hàn Quốc - 11

Thác nước Cheonjiyeon có độ cao 22 mét, rộng 12 m và sâu 20m, nước trong thác chảy quanh năm trắng xóa, tạo nên một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Thác nước này cũng được biết đến bởi sự đa dạng sinh học của nó. Có rất nhiều cây cối mọc tự nhiên và trồng ở đây.

Nếu du khách đến Jeju vào mùa hè, không khí càng tuyệt vời hơn. Trên đường tới thác nước, du khách sẽ đi qua một cây cầu nhỏ mà ở dưới sông có rất nhiều cá. Du khách có thể dừng chân để ngắm chúng và chụp những bức hình kỷ niệm tại đây. Ngoài ra, cạnh khu vực thác nước là 3 tảng đá cổ, mọi người thường đến đây cầu nguyện sức khỏe và sự thịnh vượng.

Thác nước ở Jeju
Thác nước ở Jeju

Đường Dokkebi là con đường kỳ lạ nhất trên đảo Jeju nằm cách sân bay Jeju khoảng 7km (dài khoảng 100m). Đây là đoạn đường duy nhất mà nếu như ta dừng xe ô tô ở dưới chân dốc và tắt máy thì xe sẽ tự động leo lên, không cần đến động cơ cũng như lực đẩy. 

Sự kiện kỳ lạ này được phát hiện vào năm 1980 bởi một lái xe taxi khi anh đang đưa một đôi vợ chồng mới cưới đi tham quan quanh đảo. Và để giải thích cho hiện tượng này, người ta cho biết là trên đoạn đường khoảng 100 mét đó thường xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Vào những ngày có nắng hoặc không mưa, những người đi tới nơi đây thường bị ảo giác, họ nhìn bằng mắt thì cảm thấy là con đường này đang dốc lên nhưng thực chất là nó đang dốc xuống.

Tin, ảnh: V.Lộc-C.Bính