Khánh Hòa muốn đạt doanh thu du lịch hơn 21 nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Trong năm 2018, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đưa ra mục tiêu đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 2,8 triệu lượt, với doanh thu du lịch đạt 21.600 tỷ đồng.

Du khách Trung Quốc tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang
Du khách Trung Quốc tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang

Theo ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2017, doanh thu du lịch ước đạt 17.300 tỷ đồng, tăng hơn 33%; tổng lượt khách lưu trú ước đạt hơn 5,4 triệu lượt, tăng hơn 20%. Khách quốc tế ước đạt 2,03 triệu lượt, tăng gần 70%. Trong đó, khách Trung Quốc đạt hơn 1,1 triệu lượt, khách Nga hơn 400.000 lượt.

Khách Nga, Trung Quốc là 2 dòng khách chiếm lĩnh thị trường khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Dù vậy, các dòng khách truyền thống Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu… đã suy giảm từ 15-30% trong năm 2017.

Theo Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, do lượng khách du lịch tăng cao nên hạ tầng giao thông TP Nha Trang chưa theo kịp, thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc, kẹt xe trên tuyến đường ven biển Trần Phú. Được biết, đường Trần Phú là tuyến đường “vắt” qua nhiều khách sạn cao cấp ở Nha Trang. Từ tuyến đường này, du khách tỏa đi các điểm tham quan ở phía nam, phía bắc Nha Trang.

Lượng khách du lịch đến Nha Trang tăng cao khiến hạ tầng giao thông chưa theo kịp
Lượng khách du lịch đến Nha Trang tăng cao khiến hạ tầng giao thông chưa theo kịp

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các ngành tăng cường quản lý dịch vụ lưu trú - lữ hành; xúc tiến du lịch các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, đồng thời có giải pháp căn cơ phục hồi dòng khách truyền thống Châu Âu…

Đồng thời, cần đề xuất các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và phát triển các sản phẩm mới; nghiên cứu, đề xuất phát triển các vùng du lịch vệ tinh để giảm tải cho Nha Trang.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các ngành xây dựng kế hoạch đào tạo để giải quyết nhu cầu về lao động du lịch chất lượng cao, nâng cao trình độ ngoại ngữ cùng các kỹ năng…

Viết Hảo