Khánh Hòa chỉ đạo chấn chỉnh tiếng Trung Quốc “ngập tràn” biển hiệu

(Dân trí) - Liên quan đến việc biển hiệu ở Nha Trang “ngập tràn” tiếng Trung Quốc được báo chí phản ánh vào đầu tháng 11, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở VH-TT&DL tỉnh này kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh theo thẩm quyền.

 

Một cửa hàng kinh doanh ngập tràn tiếng Trung Quốc
Một cửa hàng kinh doanh ngập tràn tiếng Trung Quốc

Trước đó như báo Dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây trên các tuyến “phố Tây” Nha Trang, tiếng Trung Quốc xuất hiện dày đặc trên các biển quảng cáo như một trào lưu đã từng xuất hiện là tiếng Nga.

Theo tìm hiểu, khi khách Nga đến Nha Trang suy giảm thì các doanh nghiệp lữ hành chuyển sang mở rộng thị trường khách đến các nước Đông Bắc Á. Do lượng khách Trung Quốc ồ ạt đến Nha Trang, vượt xa dòng khách các nước khác nên các biển quảng cáo ở Nha Trang cũng dần thay đổi.

Trước đây, tiếng Nga xuất hiện nhan nhản trên các biển quảng cáo ở “phố Tây” Nha Trang, thì nay tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ đang dần chiếm lĩnh các biển hiệu ở thành phố này. Không ít người có vẻ “hoa mắt” khi tiếng Trung Quốc xuất hiện nhiều trên các bảng hiệu ở đường phố.

Thủy Nguyên