Khám phá Huế xưa trên “Ngự thuyền sông Hương”

(Dân trí) - Ngày 3/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết vừa phối hợp với Công ty Lê Quý Dương tổ chức khởi động dịch vụ “Ngự thuyền sông Hương” tại bến Nghinh Lương Đình, TP Huế.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch kích cầu, quảng bá du lịch tại khu di sản Huế cuối năm 2014. Thuyền cung đình Long Quan - ngự thuyền vừa được đóng mới lại hơn 5 năm theo mô hình các thuyền dành cho vua Nguyễn xưa để đi dạo mát trên sông Hương, sau thời gian dài chờ đợi, đã được chú ý để trở thành một không gian văn hóa đặc sắc cho “Ngự thuyền sông Hương”.

Ngự thuyền sông Hương Long Quan

"Ngự thuyền sông Hương" Long Quan

Thời gian đầu khởi động, hàng ngày từ 6h sáng đến 19h đêm, tại phía trong và phía mái trên thuyền Long Quan sẽ là nơi ngắm cảnh, thưởng thức các loại trà cung đình Huế và thức uống tuyển chọn mang bản sắc Huế. Những sự tích, hoạt cảnh, nét sinh hoạt vua chúa xưa sẽ được tái hiện lại trong một không gian khác trên thuyền cho khách có thể khái quát được toàn bộ quá trình đóng đô các vua tại Huế.

Bên cạnh đó, sẽ có thêm những hoạt động như Nhã nhạc Cung đình và Ca Huế thính phòng để phục vụ du khách trong và ngoài nước. Cùng các trò chơi của vua quan như Đầu Hồ, Thả thơ; Dạy múa hát Cung đình cho các cháu nhi đồng và thiếu niên Huế theo mô hình của các lớp Đồng ấu trong Đại Nội xưa; Triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp của nghệ nhân Huế…

Biểu diễn Nhạc cung đình Huế trên ngự thuyền

Biểu diễn Nhạc cung đình Huế trên ngự thuyền
Du khách ngồi trong không gian cổ kính trên thuyền

Du khách ngồi trong không gian cổ kính trên thuyền

Các nữ nhân viên phục vụ cũng được tuyển chọn rất kỹ càng, là sinh viên du lịch chuyện nghiệp, học năm cuối ở các trường lớn về du lịch tại Huế như Cao đẳng Du lịch Huế, Khoa Du lịch – Đại học Huế… với chất giọng Huế đặc trưng, không pha lẫn giọng ngoại tỉnh.

Thời gian tới, thuyền cung đình Long Quan sẽ có lịch trình chạy 1 ngày 3 lần (một lần 90 phút trên sông Hương) để du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên hữu tình, di tích cổ kính và đời sống người dân xứ Huế hai bên con sông thơ mộng này.

Trà Cung đình Huế

Trà Cung đình Huế
Khách Tây thích thú chụp ảnh

Khách Tây thích thú chụp ảnh

Đặc biệt, sẽ có các buổi tiệc tương tự như “Ngự yến Hoàng cung” đã từng thành công ở Festival Huế 2014 khi tái hiện lại các món ăn vương giả của vua Nguyễn thết đãi quan khách hàng trăm năm trước đã bị thất truyền, nhưng với nhiều mức giá để lựa chọn

Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, đây là một trong những điểm nhấn quan trọng của cố đô Huế nhằm cho du khách thưởng thức các dịch vụ tốt, sang trọng, mang hơi thở của văn hóa Huế xưa. Sau khi hoàn tất giai đoạn khởi động, thuyền Long Quan sẽ là một “điểm sáng” của Huế về đêm và là nơi tôn vinh những giá trị cốt lõi của xứ Huế.

Khách Tây thích thú chụp ảnh

Ngự thuyền nằm bên sông Hương nên rất mát, sắp tới sẽ đi dạo mát 1 ngày 3 lần phục vụ du khách gần xa

Đại Dương