Khai mạc VITM Hà Nội 2014 sôi động, hấp dẫn hàng ngàn người

(Dân trí) - Trong ngày đầu tiên diễn ra hội chợ VITM Hà Nội 2014, đã có hàng nghìn người đổ về triển lãm Giảng Võ để tham dự ngày hội lớn của những người làm du lịch Việt Nam. Họ đến để chiêm ngưỡng, tận hưởng những cơ hội đặc biệt được bán ra tại hội chợ.

Được mệnh danh là hội chợ du lịch lớn nhất, hội chợ có nhiều sự kiện nhất, hội chợ du lịch kích cầu lớn nhất, VITM thường được các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước chọn là nơi ra mắt các sản phẩm du lịch tiêu biểu, các xu hướng mang tính đột phá độc đáo.

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham quan hội chợ VITM 2014
Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham quan hội chợ VITM 2014

Ông Vũ Thế Bình, Trưởng Ban tổ chức VITM Hanoi 2014 phát biểu khai mạc Hội chợ
Ông Vũ Thế Bình, Trưởng Ban tổ chức VITM Hanoi 2014 phát biểu khai mạc Hội chợ

VITM năm nay, được Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu khai mạc cùng với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch – Hoàng Tuấn Anh, lãnh đạo Tổng cục Du lịch cùng nhiều quan chức của thành phố. Điều này thể hiện sự quan tâm rõ nét của chính phủ Việt Nam với ngành du lịch nước nhà. Trước 665, doanh nghiệp du lịch, Phó thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành du lịch đối với nền kinh tế nước nhà.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó thủ tướng nói: trong những năm qua du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, năm 2013, dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng du lịch Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng mạnh. Việc tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2014 sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành du lịch cũng như đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Các chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ khai mạc
Các chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ khai mạc

Các chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ khai mạc
Nhiều doanh nghiệp tiếng tăm của ngành du lịch VN đều có mặt tại hội chợ
Nhiều doanh nghiệp tiếng tăm của ngành du lịch VN đều có mặt tại hội chợ
Nhiều doanh nghiệp tiếng tăm của ngành du lịch VN đều có mặt tại hội chợ
Nhiều doanh nghiệp tiếng tăm của ngành du lịch VN đều có mặt tại hội chợ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, hiệp hội và toàn thể người dân Việt Nam cùng chung tay hành động, tăng cường sự hợp tác để phát triển thương hiệu du lịch nước nhà, để Việt Nam thực sự là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện.

Đó cũng là lý do năm nay hội chợ VITM có chủ để: “Kích cầu du lịch – Điểm đến mới & Du lịch có trách nhiệm vì sự tăng trưởng bền vững ”.

Trong bối cảnh ngành du lịch cũng như nhiều ngành kinh tế khác lâm vào khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, VITM lần này tạo ra cơ hội để giới thiệu, kích cầu cho các sản phầm của các doanh nghiệp du lịch nước nhà. Chính vì thế, mọi sự quan tâm, chú ý đều được tập trung vào các sản phẩm du lịch, các điểm đến mới.

Đến hội chợ này người dân được hưởng thụ khá nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn
Đến hội chợ này người dân được hưởng thụ khá nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn
Đến hội chợ này người dân được hưởng thụ khá nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn
Khách đến tham quan hội chợ được nhân viên các công ty tư vấn tận tình khi chọn tour
Khách đến tham quan hội chợ được nhân viên các công ty tư vấn tận tình khi chọn tour

Nếu hội chợ năm ngoái có nội dung chính hướng về năm Du lịch Đồng bằng sông Hồng thì VITM 2014 hướng về kích cầu du lịch tạo ra làn sóng tăng trưởng du lịch, không phân biệt mùa thấp điểm và mùa cao điểm.

Ông Vũ Thế Bình, Trưởng ban tổ chức VITM Hà Nội 2014, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch cho biết, Hoạt động kích cầu là hoạt đông xuyên suốt trong hội chợ VITM năm nay. Các doanh nghiệp đến hội chợ đến tham gia tích cực vào chương trình kích cầu, triển khai bán các sản phẩm du lịch khuyến mại taị hội chợ.

Ngay trong ngày đầu khai mạc đã diễn ra hàng loạt các sự kiện như: Lễ ký thỏa thuận hợp tác VITA và BIDV, Hội thảo “Xu hướng ẩm thực mới – Royal Food Court”, Giới thiệu điểm đến Philippin, Hội thảo giới thiệu doanh nghiệp New Zealand, Hội thảo du lịch Y tế Việt Nam – Hàn quốc, biểu diễn nghệ thuật ẩm thực…

Ngày đầu khai mạc, vai trò và vị thế của VITM đối với ngành du lịch Việt Nam không chỉ thể hiện ở chỗ thu hút hàng trăm các doanh nghiệp có tiếng tăm ở trong và ngoài nước mà còn bởi tại đây đã diễn ra hàng ngàn giao dịch lớn giữa các doanh nghiệp, giữa khách hàng với nhau.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam vẫn chưa phục hồi hoàn toàn VITM hứa hẹn sẽ thực sự là đòn bẩy, góp phần kích thích tăng trưởng bền vững của ngành công nghiệp không khói của Việt Nam.

Bài, ảnh: Thu Hà – Hữu Thắng