Khách Trung Quốc ồ ạt "đổ bộ", du lịch Nha Trang "căng và lo"

(Dân trí) - "Tình hình khách sạn rất căng, khách Trung Quốc hầu như chiếm hết các phòng khách sạn từ 3 sao trở lên. Công suất phòng ở Nha Trang hiện có lúc lên tới 100%. Vậy khách nội địa chúng ta đến Nha Trang ở vào đâu? Đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra mà chúng tôi gặp phải".

Khách Trung Quốc ồ ạt đến Nha Trang

Đó là bức xúc được đại diện một doanh nghiệp khách sạn ở Nha Trang chia sẻ với PV Dân trí.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại Nha Trang nhu cầu phòng cho khách Trung Quốc đang trở nên gay gắt, khiến các doanh nghiệp lữ hành trở tay không kịp. Nhiều khách sạn phải tới 2.9 mới chính thức khai trương nhưng đã có 200 phòng được khách Trung Quốc đăng ký trước.

“Doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc đặt phòng cho người dân Trung Quốc rất sớm, nên chỉ cần chậm một chút là ngay cả người Việt Nam đến Nha Trang cũng không có chỗ mà ở”, ông Phan Danh Dũng, Phó Giám đốc Khách sạn Nha Trang Palace chia sẻ.

Cũng theo ông Dũng, trong một ngày có 20 chuyến bay người dân Trung Quốc tới Nha Trang du lịch, dự tính vào đợt cao điểm tháng 7,8 trong một ngày thành phố du lịch của Việt Nam này sẽ đón thêm 6 chuyến bay chở khách Trung Quốc tới Nha Trang. Đây là hiện tượng đáng “lo ngại” cho du lịch Nha Trang bởi lẽ với sự “bất thường” ấy, không ai dám chắc lượng khách này ổn định trong nhiều năm, và như thế trong quãng thời gian khách Trung Quốc “ào ạt đổ bộ” như hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp du lịch Nha Trang đang “bỏ rơi” các thị trường truyền thống khác.

Khách Trung Quốc ồ ạt "đổ bộ", du lịch Nha Trang "căng và lo" - 1
Hiện tại, trong một ngày Nha Trang đón tới 20 chuyến bay chở khách du lịch Trung Quốc đến.
Hiện tại, trong một ngày Nha Trang đón tới 20 chuyến bay chở khách du lịch Trung Quốc đến.

Lý giải về nguyên nhân vì sao Nha Trang liên tục hạ giá, thi nhau đón khách Trung Quốc vào, ông Nguyễn Hồng Đài, Giám đốc Công ty Du lịch APT cho rằng, vì từ lâu Nha Trang không có nhiều khách trong khi số lượng khách sạn mọc lên quá nhiều nên chúng ta mới phải đón khách Trung Quốc vào bằng mọi giá. Tôi tin chắc rằng mức chi tiêu của khách Trung Quốc thua xa khách nội địa chứ chưa nói đến các thị trường khách quốc tế khác. Vậy tại sao ta không tìm cách thu hút các thị trường khác ổn định và có mức chi tiêu cao mà chúng ta chỉ nhìn vào khách Trung Quốc?

“Khách Trung Quốc đến Nha Trang chủ yếu ăn hải sản, tắm bùn rồi mua trầm hương chứ không chi tiêu nhiều như khách du lịch khác. Họ đến đông ồn ào, nhiều khi cả đoàn gần trăm người tắm bùn nô đùa, té nhau nhem nhuốc cả một khu, không chỉ khách quốc tế ái ngại và ngay cả khách Việt cũng không muốn đi qua những chỗ như thế” – nhân viên một khu du lịch tắm bùn tại Nha Trang cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Nha Trang thừa nhận rằng, hiện nay ở đây đang tồn tại hiện tượng một số doanh nghiệp Trung Quốc núp bóng “dưới vỏ” của doanh nghiệp Việt Nam đưa khách sang Nha Trang để thu lời. Cùng với, đó hiện tượng các “nhà hàng Trung Quốc” do người Trung Quốc đứng sau cũng đang mọc lên khá nhiều ở thành phố này.


Tại Nha trang, không chỉ các nhà hàng sang trọng được gắn biển có chữ Trung Quốc mà ngay cả những quán ăn bình dân cũng treo biển có tiếng Trung để mờii khách. Theo người dân ở đây, có rất nhiều đoàn người Trung Quốc không ăn nhà hàng sang mà hay ra vỉa hè ăn, nên họ làm như vậy để bán hàng...

Tại Nha trang, không chỉ các nhà hàng sang trọng được gắn biển có chữ Trung Quốc mà ngay cả những quán ăn bình dân cũng treo biển có tiếng Trung để mờii khách. Theo người dân ở đây, có rất nhiều đoàn người Trung Quốc không ăn nhà hàng sang mà hay ra vỉa hè ăn, nên họ làm như vậy để bán hàng...

Quán phở treo biển tiếng Trung, dịch vụ thuê xe máy cũng treo biển tiếng Trung. Đây là dịch vụ hiện đang kiếm bội tiền ở Nha Trang thời gian gần đây
Quán phở treo biển tiếng Trung, dịch vụ thuê xe máy cũng treo biển tiếng Trung. Đây là dịch vụ hiện đang kiếm bội tiền ở Nha Trang thời gian gần đây
Các sảnh khách sạn ở đây lúc nào cũng tràn ngập khách Trung Quốc
Các sảnh khách sạn ở đây lúc nào cũng tràn ngập khách Trung Quốc
Một vị khách Trung Quốc đang chuẩn bị chơi trò lặn biển
Một vị khách Trung Quốc đang chuẩn bị chơi trò lặn biển
Hàng ngày bến tàu du lịch Nha Trang trung chuyển cả ngàn khách Trung quốc ra ngoài vịnh đi chơi, lặn biển
Hàng ngày bến tàu du lịch Nha Trang trung chuyển cả ngàn khách Trung quốc ra ngoài vịnh đi chơi, lặn biển

Cứ chỗ nào có khách Trung Quốc là chỗ đó ồn ào, ầm ĩ...

Cứ chỗ nào có khách Trung Quốc là chỗ đó ồn ào, ầm ĩ...


Cô gái này đang làm việc tại một công ty du lịch tại Nha Trang, cô cho biết hàng ngày cô được công ty cắt cử đi theo phiên dịch cho hướng dẫn viên. Bởi tất cả các hoạt động đưa đón khách đều do HDV người Trung Quốc đảm nhiệm. Sáng 7.6 đoàn của cô chia làm hai tốp, một tốp đi mua sắm thì được HDV người Trung Quốc đưa đi, số còn lại được cô đưa đi lặn biển. Cô cho biết, hầu hết các khách Trung Quốc đều được đưa đến nhà hàng, điểm mua sắm do người Trung Quốc đầu tư ở Nha Trang chứ HDV của họ rất ít đưa đến các nơi khác.

Cô gái này đang làm việc tại một công ty du lịch tại Nha Trang, cô cho biết hàng ngày cô được công ty cắt cử đi theo phiên dịch cho hướng dẫn viên. Bởi tất cả các hoạt động đưa đón khách đều do HDV người Trung Quốc đảm nhiệm. Sáng 7.6 đoàn của cô chia làm hai tốp, một tốp đi mua sắm thì được HDV người Trung Quốc đưa đi, số còn lại được cô đưa đi lặn biển. Cô cho biết, hầu hết các khách Trung Quốc đều được đưa đến nhà hàng, điểm mua sắm do người Trung Quốc đầu tư ở Nha Trang chứ HDV của họ rất ít đưa đến các nơi khác.

Một nhóm du khách Trung Quốc đang đùa giỡn dưới biển Nha Trang
Một nhóm du khách Trung Quốc đang đùa giỡn dưới biển Nha Trang

Hữu Thắng