Khách Trung Quốc “hồn nhiên” ngồi rửa chân ở hồ nước Di sản Thế giới

(Dân trí) - Đoạn video gây tranh cãi cho thấy nhóm du khách người Trung Quốc “hồn nhiên” ngồi rửa chân ở Tây Hồ - hồ nước ngọt nổi tiếng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới ở Trung Quốc.

Khách Trung Quốc “hồn nhiên” ngồi rửa chân ở hồ nước Di sản Thế giới

Đoạn video ghi lại vào thời điểm hồi đầu tháng 7 vừa qua gây nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc.

Cụ thể, đoạn video quay cảnh nhóm du khách gồm hơn chục người Trung Quốc thản nhiên nhúng chân trần, rửa chân tại Tây Hồ - địa điểm du lịch nổi tiếng từng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Hàng chục khách Trung Quốc cho chân xuống hồ nghịch nước tại Tây Hồ - địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hàng Châu
Hàng chục khách Trung Quốc cho chân xuống hồ nghịch nước tại Tây Hồ - địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hàng Châu

Trong khi nhiều ý kiến lên tiếng chỉ trích, cho rằng nhóm người này “thô lỗ và thiếu văn minh” khi biến một điểm thắng cảnh nổi tiếng thành nơi rửa chân công cộng, thì số ít ý kiến khác lại lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng, nhóm khách này chỉ đơn giản ngồi thư giãn bên bờ kè và nghịch nước “cho vui”.

Những hình ảnh này diễn ra khá thường xuyên, dù được nhân viên an ninh liên tục nhắc nhở
Những hình ảnh này diễn ra khá thường xuyên, dù được nhân viên an ninh liên tục nhắc nhở

Được biết, đoạn video được quay tại khu vực mép cầu Jindai, thuộc phía bắc Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Tây Hồ vốn là một trong 53 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận tại “quốc gia đông dân nhất thế giới”. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thành phố Hàng Châu, nơi từng truyền cảm hứng sáng tác về thơ ca nhạc họa suốt hàng nghìn năm qua.

Hình ảnh không mấy đẹp mắt tại Tây Hồ - một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc
Hình ảnh không mấy đẹp mắt tại Tây Hồ - một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc

Rõ ràng, hiện tượng khách Trung Quốc vô tư rửa chân tại các điểm công cộng như sông, hồ, không phải là vấn đề quá mới, nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi.

Trước đó, năm 2013, hàng nghìn du khách nước này cũng trở thành tâm điểm của truyền thông khi nhúng chân xuống hồ nước ngọt nổi tiếng. Khi đó, thậm chí nhân viên an ninh phải dùng loa nhắc nhở: “Xin các vị khách hãy thưởng thức vẻ đẹp của hồ nước một cách văn minh, không cho chân xuống hồ”.

Vẻ đẹp của Tây Hồ - một trong 53 điểm Di sản Thế giới ở Trung Quốc
Vẻ đẹp của Tây Hồ - một trong 53 điểm Di sản Thế giới ở Trung Quốc

Cũng liên quan tới hành vi kém văn minh của du khách Trung Quốc, tháng 3/2018, giới chức Thái Lan từng phạt tiền một vị khách người Trung vì thản nhiên rửa chân ở bồn rửa mặt công cộng, dù phía trên có biển thông báo kèm hình ảnh rất rõ ràng.

Khách Trung Quốc cho chân rửa trong bồn rửa mặt tại một điểm du lịch ở Thái Lan
Khách Trung Quốc cho chân rửa trong bồn rửa mặt tại một điểm du lịch ở Thái Lan

Sự việc gây ra nhiều ý kiến tranh luận. Ngoài phần đông nhận định ủng hộ cách xử lý của chính quyền Thái Lan, một số khác lại chỉ trích cho rằng, đây là động thái phân biệt đối xử, đồng thời thể hiện việc thiếu dịch vụ tiện nghi cho khách nước ngoài.

Một người dùng Weibo phàn nàn, chính quyền Thái cần nâng cấp dịch vụ du lịch của họ, thay vì phạt du khách Trung Quốc này.

Huy Hoàng

Theo DailyMail/NEws