Khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 30% trong 6 tháng đầu năm

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam du lịch đạt hơn 6,2 triệu lượt, tăng hơn 30% so với năm 2016, khách Trung Quốc vẫn đứng đầu với khoảng 1,89 triệu lượt.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong tháng 6/2017, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt gần 950 nghìn lượt, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 6,2 triệu lượt, tăng 30,2%.

Trong đó, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt 5,2 triệu lượt, tăng 33%; khách đến bằng đường biển đạt 170 nghìn lượt, tăng 26%; khách đến bằng đường bộ đạt 823 nghìn lượt, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam du lịch đạt hơn 6,2 triệu lượt. (Ảnh minh họa)
Trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam du lịch đạt hơn 6,2 triệu lượt. (Ảnh minh họa)

Trong số các thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam, đứng đầu vẫn là thị trường Trung Quốc với hơn 1,8 triệu lượt tăng 56,7%.

Đối với du lịch Việt Nam, Trung Quốc là thị trường gửi khách hàng đầu, chiếm khoảng 23% thị phần khách du lịch quốc tế. Số liệu của Tổng cục Thống kê trong vòng 5 năm trở lại đây cho thấy, mỗi năm lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam đều chiếm từ 20 - 25% tổng lượng khách quốc tế tới nước ta. Đây cũng là nhóm du khách tới Việt Nam đông đảo nhất.

Khách từ thị trường Hàn Quốc cũng đạt lượng tăng trưởng khá tốt với gần 1,1 triệu, tăng 43% so với 6 tháng đầu năm 2016.

Bên cạnh đó, thị trường khách du lịch châu Âu cũng tăng trưởng đáng kể đặc biệt là các thị trường được miễn thị thực nhập cảnh. Trong đó, riêng thị trường khách Nga tăng 53%, Tây Ban Nha 28%; Thụy Điển 21%...

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính lượng khách nội địa trong 6 tháng đầu năm đạt 40,7 triệu lượt, trong đó có 19,2 triệu lượt khách lưu trú; Tổng thu từ du lịch ước đạt 254.700 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Hà Trang