Khách nước ngoài lạ lẫm với muôn kiểu trái cây vùng nhiệt đới

(Dân trí) - Vùng đất miền nhiệt đới trù phú có đủ loại cây quả thơm ngon. Tuy nhiên, không ít những loại cây trái quen thuộc lại khiến du khách phương Tây bối rối khi nhìn thấy lần đầu.

Theo trang Buzzfeed, không ít những loại cây trái miền nhiệt đới lại mang đến cho người phương Tây sự ngạc nhiên vì lần đầu tiếp xúc. Trong số đó, phần lớn các loại quả này đều được trồng phổ biến ở miền sông nước Tây Nam Bộ của Việt Nam.

Khách nước ngoài lạ lẫm với muôn kiểu trái cây vùng nhiệt đới
Loại trái cây mang họ cam quýt có hình dáng giống bàn tay phật nên được gọi là phật thủ. Cây được trồng tại một số nước châu Á như Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc. Tại Việt Nam, loại quả dùng để thờ hoặc lễ trong những ngày quan trọng.
Khách nước ngoài lạ lẫm với muôn kiểu trái cây vùng nhiệt đới
Sầu riêng có gai nhọn bên ngoài và phần thịt cơm vàng béo ngậy phía trong. Tuy nhiên không phải ai cũng chịu được mùi vị đặc biệt của loại trái cây này. Tại một số điểm công cộng ở Singapore và Thái Lan, chính quyền địa phương còn cấm mang theo sầu riêng.
Không chỉ có tại các nước Đông Nam Á, q
Không chỉ có tại các nước Đông Nam Á, quả vú sữa còn phổ biến trên khắp khu vực Nam Mỹ. Tại Việt Nam, nếu có dịp về với vựa hoa quả miền sông nước, du khách đừng quên thưởng thức vú sữa Lò Rèn, Vĩnh Kim.
Không chỉ có tại các nước Đông Nam Á, q
Trái me có nguồn gốc từ châu Phi nhưng xuất hiện tại nhiều quốc gia vùng nhiệt đới. Loại trái cây này còn được dùng như thành phần quan trọng trong các món ăn ở Ấn Độ, châu Á.
Không chỉ có tại các nước Đông Nam Á, q
 Măng cụt là loại trái cây rất hấp dẫn có nguồn gốc từ Malaysia. Tại các quốc gia Đông Nam Á cũng khá trồng phổ biến.
Không chỉ có tại các nước Đông Nam Á, q
Quả trứng gà với vỏ xanh ruột vàng còn có tên khác là lekima, được trồng nhiều ở Peru và Costa Rica. Tại đây, loại quả được người dân chế biến làm các món ăn sống hay dùng như đồ tráng miệng. Ở Việt Nam, vỏ và ruột quả trứng gà đều có màu vàng ruộm bắt mắt.
Không chỉ có tại các nước Đông Nam Á, q
Boòng boong là loại trái cây giản dị với lớp vỏ ngoài xù xì, ruột trắng trong có vị chua ngọt hấp dẫn. Quả được trồng nhiều ở Việt Nam và Philippines.
Không chỉ có tại các nước Đông Nam Á, q
Na được trồng nhiều tại vùng nhiệt đới của châu Mỹ và một số nước Đông Nam Á. Tuy nguồn gốc chính của nó hiện vẫn chưa được xác định, nhưng một số nhà khoa học cho rằng, cây bản địa của na thuộc vùng Caribe.
Không chỉ có tại các nước Đông Nam Á, q
Lớp vỏ ngoài có gai mềm xù xì và không bắt mắt nhưng chôm chôm lại được nhiều người ưa chuộng bởi mùi vị dễ ăn. Quả được trồng nhiều ở Việt Nam, Malaysia và Borneo.
Roi là quả có hình thuôn, sinh trưởng tốt ở những vùng khí hậu nhiệt đới.
Roi là quả có hình thuôn, sinh trưởng tốt ở những vùng khí hậu nhiệt đới.
Quả Puhala với hình dáng khá giống trái dứa, vị ngọt, được trồng phổ biến ở đảo Hawaii.
Quả Puhala với hình dáng khá giống trái dứa, vị ngọt, được trồng phổ biến ở đảo Hawaii.
Hoàng Hà
Theo Buzzfeed