Huế: Những điều không nên bỏ qua khi đến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu

(Dân trí) - Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, bên dòng sông Hương mơ mộng cùng cầu Trường Tiền lung linh về đêm, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu ở TP Huế là một địa điểm hết sức lý tưởng cho việc ngắm cảnh, đi dạo cho du khách hoặc là tụ tập một đám bạn bè tới đây cùng trò chuyện sau những giờ học, làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, đó chính là lúc phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu trở nên đông đúc và nhộn nhịp đến lạ thường, nó khác hẳn với sự yên lặng vốn có của Huế. Tại đây, nhiều bạn trẻ cùng nhau tổ chức những buổi giao lưu văn nghệ, nhảy flashmob, vẽ tranh đường phố, thổi sáo. Sự thơ mộng của sông Hương hòa quện với nét lung linh huyền ảo của cầu Trường Tiền đã thu hút đông đảo bạn trẻ và khách du lịch tham gia. Từ đó phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu đã tạo nên một địa điểm đông vui, nhộn nhịp về đêm.

Một khi đã đến đây rồi thì du khách không thể nào bỏ qua việc khám phá khu ẩm thực nơi đây, hay “săn” những bức ảnh đẹp lung linh để lưu giữ lại chút kỷ niệm khi tới Huế và cùng lắng nghe âm hưởng dân ca Huế trên sông Hương.

Huế: Những điều không nên bỏ qua khi đến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu - 1
Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên cạnh sông Hương và cầu Trường Tiền là một địa điểm phải đến khi thăm Huế nhất là về đêm
Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên cạnh sông Hương và cầu Trường Tiền là một địa điểm "phải đến" khi thăm Huế nhất là về đêm

Tại đây có nhiều món ăn đậm chất Huế với giá cực rẻ. Chỉ cần bỏ túi ra 100 nghìn, du khách đã có thể thưởng thức hết tất cả các món ăn tại đây. Những món rất Huế không thể bỏ qua là cơm hến, bún hến, bánh khoái, bắp nướng, thịt xiên nướng, bánh bèo, nậm, lọc ....và đặc biệt là mì Trường Tiền với ổ mì giòn, nóng, thơm nức của những miếng thịt nướng, chả, pate. Chắc hẳn ai đã từng thưởng thức ổ mì ở đây thì sẽ chẳng thể nào quên nổi cái mùi vị thơm ngon của đó.

Sau khi ăn xong, bạn có thể tráng miệng với chè 20 món. Màu sắc của các loại chè với hương thơm, vị ngon như chè khoai môn, chè đậu đen, đậu đỏ, đậu ván, chè xanh đánh, chè bột lọc, sâm bổ lượng...

Sau khi đã ăn no nê với khu ẩm thực ở phố đi bộ, du khách có thể dạo quanh phố sau đó dừng chân lại bên những cảnh đẹp của phố đi bộ để chụp ảnh. Một trong những bức ảnh bạn không thể bỏ qua đó chính là chụp ảnh cùng “nhân tượng” là một nghệ sĩ đứng bất động giả làm tượng đồng. Ngoài ra, du khách cũng có thể tạo thật nhiều kiểu dáng bên lồng đèn cùng với sự huyền ảo của sắc màu cầu Trường Tiền.

Cuối cùng mọi du khách tới đây đều không thể bỏ qua việc đi thuyền trên sông Hương để được tận hưởng cảm giác khi ngồi thuyền trên sông Hương, cùng lắng nghe âm hưởng của dân ca Huế thơ mộng đến nhường nào.

Cổng vào phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu
Cổng vào phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu
Khách du lịch chụp ảnh với “nhân tượng”
Khách du lịch chụp ảnh với “nhân tượng”
Cửa hàng bán đồ lưu niệm
Cửa hàng bán đồ lưu niệm
Hình ảnh các dì đang bán mì Trường Tiền
Hình ảnh các dì đang bán mì Trường Tiền
Các loại ốc, bánh khoái
Các loại ốc, bánh khoái
Các loại xúc xích, há cảo, cá viên chiên...
Các loại xúc xích, há cảo, cá viên chiên...
Cá rim, mực nướng
Cá rim, mực nướng
Khoai lang nướng, bắp nướng
Khoai lang nướng, bắp nướng
Chè 20 món của Huế
Chè 20 món của Huế
Kẹo chỉ với giá 5 nghìn đồng/cái
Kẹo chỉ với giá 5 nghìn đồng/cái
Cóc, ổi, xoài lắc
Cóc, ổi, xoài lắc
Thuyền rồng biểu diễn ca Huế trên sông Hương (ảnh: Internet)
Thuyền rồng biểu diễn ca Huế trên sông Hương (ảnh: Internet)

Hồng Hạnh – Thảo Quyên – Đại Dương