“Hot boy” Thái Lan đến Việt Nam quảng bá du lịch

(Dân trí) - Chiều ngày 14/5, Đại sứ du lịch Thái Lan Mario Maurer đã đến TPHCM theo lời mời của Tổng cục Du lịch Thái Lan. Mario Maurer là “hot boy” Thái Lan nổi tiếng với vai diễn viên nam chính trong bộ phim “Tình người duyên ma” đang thu hút khán giả Việt.

Đại sứ du lịch Thái Lan đến Việt Nam

Đại sứ du lịch Mario Maurer và lãnh đạo Tổng cục du lịch Thái Lan tại buổi họp báo.
Đại sứ du lịch Mario Maurer và lãnh đạo Tổng cục du lịch Thái Lan tại buổi họp báo.

Du lịch Thái Lan muốn mang nụ cười thân thiện của người Thái đến Việt Nam.
Du lịch Thái Lan muốn mang nụ cười thân thiện của người Thái đến Việt Nam.

Bà Napasorn Kakai, Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, VPĐD tại TPHCM cho biết: “Thời gian vừa qua, giới trẻ Việt Nam rất ủng hộ bộ phim Tình người duyên ma do Mario thủ vai chính. Vì vậy, Tổng cục du lịch Thái Lan mời Mario sang Việt Nam như một lời cảm ơn khán giả Việt và cũng nhân dịp này để quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Thái Lan”.

Maurer sảng khoái sau khi trải nghiệm trò lướt ván nhân tạo.
Maurer sảng khoái sau khi trải nghiệm trò lướt ván nhân tạo.
Trải nghiệm võ thuật.
Trải nghiệm võ thuật.

Nét điển trai của chàng diễn viên thu hút khá nhiều ánh nhìn.
Nét điển trai của chàng diễn viên thu hút khá nhiều ánh nhìn.

Cũng theo bà Kakai, năm 2015 gần 800 ngàn lượt du khách Việt Nam đã trải nghiệm du lịch đất nước Thái Lan. Với những nét đặc trưng quen thuộc đất nước và con người Thái, trong dịp hè này, ngành Du lịch muốn giới thiệu đến du khách một khu vực không kém phần thú vị chính là miền Nam.

Làm bánh ở Amphawa.
Làm bánh ở Amphawa.

Yên bình Chiangmai.
Yên bình Chiangmai.

Trải nghiệm cảm giác mạnh.
Trải nghiệm cảm giác mạnh.

Đến với miền Nam Thái Lan, du khách được trải nghiệm không khí thiên nhiên núi rừng, ẩm thực đêm, massage trên sông…

Thông tin thêm về những vấn đề mất an ninh đối với du khách, bà Kakai cho rằng đây là vấn đề đáng tiếc, không mong muốn. Trong những vụ việc ảnh hưởng an toàn du khách xảy ra vừa qua, phía Thái Lan đã nỗ lực hết mình để hỗ trợ du khách.

“Không ai muốn đi du lịch mà gặp phải chuyện không hay để rồi được hỗ trợ. Nói như thế để thấy rằng, người Thái rất thân thiện, những phần tử kia chỉ là số ít. Đến với chúng tôi mà các bạn ra về với tâm trạng không vui là điều chúng tôi không mong muốn. Chúng tôi nỗ lực hết mình để du khách được an toàn tuyệt đối!”, đại diện Tổng cục du lịch Thái Lan khẳng định.

Phạm Nguyễn