Hội An đón lượng khách tham quan “khủng” trong năm 2017

(Dân trí) - Hơn 3,2 triệu lượt khách tham quan lưu trú là con số thống kê vừa được đưa ra tại kỳ họp thứ 5 của HĐND TP Hội An khóa XI nhằm tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… năm 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ 2018.

Theo báo cáo, năm 2017 Hội An đón tổng cộng 3,22 triệu lượt khách tham quan lưu trú, số du khách cao nhất từ trước đến nay. Tăng đến 21,66% so với cùng kỳ năm 2016.

Đông đảo du khách chơi hô hát bài chòi ở Hội An chào mừng sự kiện “Nghệ thuật bài chòi Miền Trung Việt Nam được UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại” vừa được công bố vào đầu tháng 12 này
Đông đảo du khách chơi hô hát bài chòi ở Hội An chào mừng sự kiện “Nghệ thuật bài chòi Miền Trung Việt Nam được UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại” vừa được công bố vào đầu tháng 12 này

Cụ thể, có 1,78 triệu lượt khách quốc tế và 1,44 triệu lượt khách nội địa đăng kí tham quan lưu trú ở Hội An trong năm 2017. Riêng khách tham quan phố cổ đạt 2,38 triệu lượt (tăng 28,16%), khách tham quan đảo Cù Lao Chàm đạt hơn 400 nghìn lượt. Tổng lượt khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt với công suất sử dụng buồng phòng khoảng 51%.

Với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức trong năm 2017, vùng đất di sản văn hóa thế giới Hội An đã thu hút rất đông du khách thập phương đặt chân đến tham quan, lưu trú.

Trong năm 2017, nổi bật là các sự kiện lớn như Lễ hội ánh sáng, Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, Cuộc thi Marathon quốc tế Hội An… Đặc biệt là chuỗi hoạt động diễn ra tại phố cổ nằm trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI và các hoạt động liên quan đến Tuần lễ cấp cao APEC 2017 mà Hội An là một trong những địa phương được đăng cai.

Công Bính