Hành khách bị cấm bay suốt đời vì mang theo búp bê tình dục “quậy” tung máy bay

(Dân trí) - Nam hành khách say xỉn, mang búp bê tình dục “quậy tung” máy bay đã bị một hãng hàng không cấm bay vĩnh viễn.

Hành khách bị cấm bay suốt đời vì mang theo búp bê tình dục “quậy” tung máy bay

Sự cố xảy ra trên một chuyến bay của Jet2 trên đường từ Belfast, Bắc Ireland đến Ibiza, Tây Ban Nha, hôm 8/6 vừa qua. Cụ thể, nhóm hành khách nam đã tổ chức bữa tiệc chia tay ngày độc thân của một người bạn trên máy bay. Họ uống rượu và có hành vi khiếm nhã với một búp bê tình dục mang theo, dù ngồi ở hàng ghế trước một gia đình có con nhỏ.

Chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp vì hành vi gây rối của hành khách
Chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp vì hành vi gây rối của hành khách

Một nữ hành khách có mặt trên chuyến bay thời điểm đó cho biết, cô bay cùng chồng và con. “Họ khá ồn ào trong khoang hành khách và sử dụng búp bê tình dục thổi hơi”, nhân chứng kể lại.

Dù cơ trưởng chuyến bay lên tiếng nhắc nhở hành khách chỉ được dùng loại rượu có sẵn được phục vụ và không dùng loại rượu mua ở khu miễn thuế, nhưng một người đàn ông trong nhóm đã buông lời thô tục với tiếp viên.

Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, phi công quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế ở Toulouse, Pháp. Điều này khiến chuyến bay chậm trễ, kéo dài tới 6 tiếng, thay vì chỉ 3 tiếng như dự kiến. Đại diện của Jet2 trong buổi làm việc với truyền thông khẳng định, họ buộc phải đổi hướng chuyến bay bởi “một nam hành khách có hành vi gây rối”.

“Chúng tôi không chấp nhận bất cứ hành vi khiếm nhã, gây rối nào trên chuyến bay. Hãng hàng không xin gửi lời xin lỗi chân thành tới mọi khách hàng”, ông Phil Ward, Giám đốc điều hành của Jet2 lên tiếng.

Được biết, sau sự cố kể trên, nam hành khách đã bị Jet2 liệt vào danh sách đen và cấm bay suốt đời.

Jet2 là một hãng hàng không giá rẻ ở Anh, có trụ sở tại sân bay quốc tế Leeds Bradford. Ngoài Leeds, hãng có 7 cơ sở điều hành khác. Hãng đã lên kế hoạch chở khách và các chuyến bay thuê bao đến khoảng 60 điểm trên khắp châu Âu. Là một hãng hàng không giá rẻ, hành khách sẽ phải trả thêm phí dịch vụ như hành lý ký gửi, ghế ngồi có thêm chỗ để chân, và các bữa ăn trên chuyến bay cùng các loại thức uống có cồn.

Quốc Việt

Theo News