Hàng vạn Phật tử, du khách náo nức đổ về lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 4/4 (nhằm 19/2 âm lịch), tại chùa Quán Thế Âm thuộc Danh Thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), hàng vạn Phật tử, cùng du khách và người dân địa phương đã tập trung về tham gia lễ hội Quán Thế Âm, để được tận mắt chiêm ngưỡng lễ rước Bồ Tát, cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Lễ hội Quán Thế Âm 2018 tại Đà Nẵng thu hút hàng vạn Phật tử, du khách tìm về
Lễ hội Quán Thế Âm 2018 tại Đà Nẵng thu hút hàng vạn Phật tử, du khách tìm về

Từ sáng sớm hàng vạn Phật tử, du khách và người dân đã tập trung về chùa Quan Thế Âm trong quần thể Danh thắng Ngũ Hành Sơn để trực tiếp xem hội. Sau những nghi thức chính lễ vía Đức Bồ Tát là lễ rước Quán Thế Âm, tái hiện hóa thân quen thuộc nhất của Bồ Tát trong văn hóa Phật giáo người Việt Nam. Hình tượng Bồ Tát khoác Bạch y, tay cầm tịnh bình và nhành dương liễu, ngự trên đài hoa sen, mang ý nghĩa từ bi, giác ngộ, làm dịu đi bao nỗi đau thương trong lòng chúng sanh.

Hàng vạn Phật tử, du khách, và người dân địa phương tìm về Chùa Quan Âm để tham gia, theo dõi lễ hội.
Hàng vạn Phật tử, du khách, và người dân địa phương tìm về Chùa Quan Âm để tham gia, theo dõi lễ hội.
Đại diện Chư Tôn giáo phẩm Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm chuẩn bị bước vào buổi lễ
Đại diện Chư Tôn giáo phẩm Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm chuẩn bị bước vào buổi lễ
Lễ cầu quốc thái, dân an
Lễ cầu quốc thái, dân an
Lễ rước Quán Thế Âm
Lễ rước Quán Thế Âm
: Hình tượng hóa thân Bồ Tát khoác Bạch Y, tay cầm tịnh bình, nhành dương liễu, ngự trên đài hoa sen trong văn hóa Phật giáo Việt Nam
: Hình tượng hóa thân Bồ Tát khoác Bạch Y, tay cầm tịnh bình, nhành dương liễu, ngự trên đài hoa sen trong văn hóa Phật giáo Việt Nam

Năm nay lễ hội có sự có mặt của các phái đoàn Phật giáo đến từ Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên Bang Nga, Nhật Bản. Đặc biệt đoàn Phật giáo Ấn Độ đã trao tặng và cùng làm lễ trồng cây bồ đề với ý nghĩa giác ngộ “chính Đức Phật Thích Ca cũng đã giác ngộ và trở thành Phật khi ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề”, một hình tượng thiêng liêng trong văn hóa Phật giáo.

Hàng vạn Phật tử, du khách náo nức đổ về lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng - 7
Nhiều phái đoàn phật giáo đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Liên Bang Nga... sang tham dự lễ hội
Nhiều phái đoàn phật giáo đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Liên Bang Nga... sang tham dự lễ hội
Đoàn Phật Tử Ấn Độ trao tặng cây Bồ Đề và cùng làm lễ trồng cây với ý nghĩa giác ngộ
Đoàn Phật Tử Ấn Độ trao tặng cây Bồ Đề và cùng làm lễ trồng cây với ý nghĩa giác ngộ

Phần hội năm nay có nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như Triển lãm tranh, ảnh, viết thư pháp cho Phật tử và du khách đến tham gia lễ hội; Hội Hô hát Bài Chòi, hội đua thuyền truyền thống trên sông Cổ Cò.

Lễ hội Quán Thế Âm đã trở thành nếp sống văn hóa ăn sâu vào tâm thức người dân Đà Nẵng từ bao đời nay. Đây là một trong 15 lễ hội lớn nhất nước được tổ chức hàng năm; là dịp để du khách và phật tử khắp nơi tìm về tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn, cùng tìm hiểu, trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo, thú vị mà người dân địa phương và lễ hội mang lại. Cùng nguyện cầu bình an cho bản thân, gia đình, và an lành đất nước.

Chí Lê