Hàng trăm ngôi nhà ở thị trấn ven biển được rao bán với giá 1 Euro/căn

(Dân trí) - Nhằm thu hút người dân và du khách, chính quyền một thị trấn vùng biển ở Italia đã rao bán hàng trăm ngôi nhà bị bỏ hoang với giá 1 Euro/căn.

Hàng trăm ngôi nhà ở thị trấn ven biển được rao bán với giá 1 Euro/căn

Ollolai là một thị trấn nhỏ nhưng rất thanh bình nằm ở vùng Barbagia, thuộc hòn đảo Sardinia trên biển Địa Trung Hải. Đây là một trong những nơi hoang sơ nhất trên hòn đảo Sardinia. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, các ngôi nhà bằng đá tại đây xuống cấp trầm trọng và bị bỏ hoang. Người dân cũng rời bỏ quê hương, khiến dân số trong vòng 50 năm qua sụt giảm từ 2.250 người xuống 1.300 cư dân.

Thị trấn thanh bình Ollolai nhìn từ trên cao
Thị trấn thanh bình Ollolai nhìn từ trên cao

Nhằm vực dậy mọi thứ đồng thời thu hút người dân và du khách tới ở, ông Efisio Arbau, thị trưởng thị trấn đưa ra quyết định đặc biệt. Theo đó, Ollolai rao bán 200 ngôi nhà bằng gỗ cổ với giá 1 Euro/căn.

Mỗi căn nhà có diện tích từ 40-150m2, đang trong tình trang xuống cấp do bị bỏ hoang suốt nhiều thập kỷ. Với mức giá mua hời 1 Euro nhưng chủ nhân mới của căn nhà phải cam kết sẽ cải tạo lại trong vòng 3 năm. Điều này sẽ tốn kém khoảng 25.000 USD.

Một ngôi nhà trong số 200 căn đang được rao bán
Một ngôi nhà trong số 200 căn đang được rao bán

Thị trưởng Arbau cho biết, sau khi thông tin này lan rộng trên các phương tiện truyền thông, hiện 3 ngôi nhà được rao bán thành công. Và chính quyền thị trấn cũng nhận được hơn 100 đơn mua nhà từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Australia và Nga.

Những ngôi nhà này được bán với giá 1 Euro và chủ nhân mới sẽ mất khoảng 25.000 USD để tu sửa lại
Những ngôi nhà này được bán với giá 1 Euro và chủ nhân mới sẽ mất khoảng 25.000 USD để tu sửa lại

Được biết, sáng kiến này là một phần trong dự án của Italia với tên gọi "Case a 1 euro", bao gồm việc rao bán các tài sản bất động sản khắp các vùng ở Sicily, Tuscany và Abruzzo. Đây là một phần trong mục tiêu dài hạn nhằm khôi phục những công trình lịch sử đang xuống cấp tại nhiều thị trấn nhỏ khắp nước Ý.

Vẻ đẹp của một thiếu nữ ở thị trấn Ollolai
Vẻ đẹp của một thiếu nữ ở thị trấn Ollolai
Các cô gái người Ollolai trong bộ váy áo truyền thống
Các cô gái người Ollolai trong bộ váy áo truyền thống

Thị trấn nhỏ Ollolai nổi tiếng với cuộc sống thanh bình yên ả. Người dân tại đây không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lối sống hiện đại. Đây cũng là quê hương của món pho mát cừu nổi tiếng Casu Fiore Sardo. Du khách tới đây thường bị cuốn hút bởi nét nguyên sơ tĩnh lặng, tham gia các khóa học làm pho mát, đan rổ và mỳ Ý truyền thống.

Huy Hoàng

Theo travelandleisure