Hàng ngàn VĐV tranh tài giải Marathon “Thể thao và du lịch” Hội An 2017

(Dân trí) - Sáng 17/9, tại TP Hội An (Quảng Nam), cuộc thi Marathon quốc tế Hội An 2017 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 1.500 VĐV đến từ nhiều nước trên thế giới.

Với khẩu hiệu “Thể thao và du lịch kết hợp 2 trong 1”, đây là sự kiện lần đầu tiên được một công ty phối hợp với chính quyền TP Hội An đăng cai tổ chức.

Các VĐV tranh tài tại giải Marathon quốc tế Hội An 2017
Các VĐV tranh tài tại giải Marathon quốc tế Hội An 2017

Từ lúc 4h sáng, hàng trăm VĐV tranh tài cự ly 42km đã bắt đầu xuất phát ở Quảng trường Sông Hoài và chính thức khai màn cho cuộc thi Marathon quốc tế lần đầu tiên tổ chức ở phố cổ Hội An.

Các VĐV tranh tài tại giải Marathon quốc tế Hội An 2017
Các VĐV tranh tài tại giải Marathon quốc tế Hội An 2017

Đúng 5h, buổi lễ khai mạc chính thức diễn ra và các VĐV đăng kí ở 3 nội dung còn lại gồm: Fun run (5km), Mini marathon (10km), Half marathon (21km) mới bước vào thi đấu.

Các VĐV tranh tài tại giải Marathon quốc tế Hội An 2017
Các VĐV tranh tài tại giải Marathon quốc tế Hội An 2017

Sau khoảng 4 giờ tranh tài sôi nổi, hơn 1.500 VĐV đã về đích tại địa điểm tổ chức trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả.

Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các VĐV về nhất, nhì và ba ở 4 nội dung của cuộc thi.

VĐV Thái Lan Punyanuch Prachayanipon bỏ xa các đối thủ và cán đích đầu tiên
VĐV Thái Lan Punyanuch Prachayanipon bỏ xa các đối thủ và cán đích đầu tiên

Đặc biệt, cự ly nhận được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo mọi người là 42km dành cho nam, VĐV Sota Hara (người Nhật Bản) đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 13 phút.

Cũng ở cự ly này dành cho nữ, VĐV đến từ Thái Lan Punyanuch Prachayanipon đã về nhất với 3 giờ 43 phút, bỏ xa VĐV về thứ hai 43 phút.

Sota Hara (thứ hai từ trái qua) và 2 VĐV khác nhận giải ở nội dung 42km dành chon nam
Sota Hara (thứ hai từ trái qua) và 2 VĐV khác nhận giải ở nội dung 42km dành chon nam

Nhận được cúp, VĐV Sota Hara chia sẻ: “Tôi biết đến cuộc thi thông qua một trang mạng xã hội và liền lập tức đăng kí tham gia. Tôi đã từ giã môn điền kinh 10 năm nay và bây giờ mới tham dự trở lại. Với thành tích hôm nay, tôi cảm thấy rất vui. Hiện tại, tôi đang làm việc ở TPHCM và nhờ có cuộc thi này mà tôi có cơ hội đưa cả gia đình ra phố cổ Hội An du lịch”.

Trao giải cho 3 VĐV nữ về nhất, nhì, ba ở nội dung 42km
Trao giải cho 3 VĐV nữ về nhất, nhì, ba ở nội dung 42km

Ông KreingKrai Kanjianapokin - Trưởng ban tổ chức giải - cho hay: “Trước cuộc thi Marathon quốc tế Hội An 2017, chúng tôi đã hỗ trợ Hội An tổ chức lễ hội ánh sáng vào thời điểm Tết Nguyên đán vừa qua. Riêng cá nhân tôi, tôi đã từng du lịch ở Hội An và thực sự yêu thích thành phố này. Tôi hy vọng sự kiện thể thao kết hợp du lịch vừa diễn ra sẽ tạo cú hích rất lớn thu hút khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới đến với phố cổ, đặc biệt là người dân Thái Lan”.

Công Bính