Hầm mộ cổ đại ở Rome mở cửa đón khách

(Dân trí) - Hầm mộ của người Do Thái ở Rome từng đóng cửa trong nhiều thập kỷ, cuối cùng đã chính thức mở cửa đón khách vào đầu tháng 5 vừa qua.

Hầm mộ cổ đại ở Rome mở cửa đón khách

Hầm mộ của người Do Thái được phát hiện vào năm 1918, có niên đại vào thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Những cuộc khai quật khảo cổ học được thực hiện trong suốt 12 năm sau đó. Trước đây, chỉ những tour du lịch tư nhân mới được tham quan những đường hầm bên dưới.

Nằm bên dưới một vườn nho, khu vực chôn lấp của người Do Thái ở Vigna Randanini mở cửa đón công chúng vào đầu tháng 5 vừa qua
Nằm bên dưới một vườn nho, khu vực chôn lấp của người Do Thái ở Vigna Randanini mở cửa đón công chúng vào đầu tháng 5 vừa qua
Hầm mộ được phát hiện vào năm 1918. Cuộc khai quật tiếp tục được thực hiện trong 12 năm tiếp theo.
Hầm mộ được phát hiện vào năm 1918. Cuộc khai quật tiếp tục được thực hiện trong 12 năm tiếp theo.

Từng đóng cửa trong nhiều thập kỷ, cuối cùng, vào đầu tháng 5 vừa qua, hầm mộ chính thức mở cửa đón công chúng, cung cấp cho du khách cơ hội khám phá những đường hầm dưới lòng đất cổ xưa và các tác phẩm nghệ thuật in trên tường hầm.

Họa tiết vẽ trên nền tường
Họa tiết vẽ trên nền tường
Hầm mộ cổ đại ở Rome mở cửa đón khách - 4

Một trong những nỗ lực của chính quyền địa phương làm nổi bật sự đa dạng, hấp dẫn của nền văn hóa Ý, khu vực chôn lấp của người Do Thái tại Vigna Randanini sẽ không bị giới hạn. Ông Giorgia Calo, Ủy viên Hội đồng văn hóa của cộng đồng người Do Thái ở thành Rome bày tỏ sự vui mừng với thông tin ngày mở cửa. Ông cũng nhấn mạnh, đây là một phần lịch sử của Rome.

Đây là một nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm làm nổi bật nền văn hóa đa dạng của Italia
Đây là một nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm làm nổi bật nền văn hóa đa dạng của Italia

Chia sẻ với tờ Catholic Register, ông Giorgia Calo cho hay: “Chúng tôi cố gắng tạo ra một hành trình phù hợp để du khách hiểu hơn về việc bao nhiêu người Do Thái đã trở thành một phần của Rome”.

Du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật và khắc chữ bằng tiếng Hebrew, Hy Lạp và Latinh
Du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật và khắc chữ bằng tiếng Hebrew, Hy Lạp và Latinh
Du khách được chiêm ngưỡng khu di tích, kiến trúc hình thành từ các đường hầm và căn phòng cổ xưa.
Du khách được chiêm ngưỡng khu di tích, kiến trúc hình thành từ các đường hầm và căn phòng cổ xưa.

Huy Hoàng

Theo DM