Hà Nội: Đi xích lô, hai du khách nước ngoài bị trả lại... tiền âm phủ

(Dân trí) - Sau khi kết thúc hành trình tham quan một số tuyến phố ở Hà Nội bằng xích lô với giá 600 nghìn đồng, hai du khách người Pháp đưa cho người xích lô 1,5 triệu đồng thì được người này trả lại 900 nghìn đồng nhưng là... tiền âm phủ.

Tối 17/7, trên mạng lan truyền video hai du khách Pháp bị người lái xích lô ở Hà Nội trả lại tiền thừa bằng tiền âm phủ. Theo đó, sau khi kết thúc hành trình tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với giá 600 nghìn đồng trong thời gian một tiếng, vị khách nước ngoài thanh toán 1tr500 nghìn đồng thì được người lái xích lô trả lại 900 nghìn đồng, gồm 1 tờ 500 nghìn đồng và 2 tờ 200 nghìn đồng nhưng là… tiền âm phủ. Khi định dùng số tiền này để trả tiền taxi, hai vị khách mới biết đây là tiền giả, không thể sử dụng.

Vị khách nước ngoài được trả lại 900 nghìn đồng gồm 1 tờ 500 nghìn và 2 tờ 200 nghìn đồng tiền âm phủ
Vị khách nước ngoài được trả lại 900 nghìn đồng gồm 1 tờ 500 nghìn và 2 tờ 200 nghìn đồng tiền âm phủ

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, sự việc đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Đa số ý kiến đều tỏ ra bức xúc, thất vọng với cách hành xử của người lái xích lô. Họ cho rằng, chính cách làm thiếu chuyên nghiệp, kinh doanh chộp giật, lừa đảo du khách như trên đã khiến hình ảnh du lịch Việt Nam trở nên xấu xí, méo mó trong mắt bạn bè quốc tế.

Một số người cũng đưa ra lời khuyên du khách nên chọn phương tiện khác, hoặc đặt xe thông qua các hãng lữ hành, công ty uy tín để tránh trường hợp lừa đảo tương tự.

Trước đó, hai du khách người Pháp tỏ ra hào hứng khi tham gia trải nghiệm tham quan Hà Nội bằng xích lô
Trước đó, hai du khách người Pháp tỏ ra hào hứng khi tham gia trải nghiệm tham quan Hà Nội bằng xích lô

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Pv Dân Trí, đại diện lãnh đạo Sở du lịch Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra làm rõ vụ lái xe xích lô trả lại tiền thừa cho khách nước ngoài bằng tiền âm phủ. "Vụ việc xảy ra cách đây 4 ngày. Hiện vẫn chưa có kết quả điều tra nên chúng tôi vẫn chưa nắm được thông tin về 2 vị khách nước ngoài này để làm các phần việc tiếp theo", ông Huy nói. Phó Chánh Thanh tra Sở du lịch Hà Nội cũng cho rằng, đây là lần đầu tiên phát hiện sự việc dùng tiền âm phủ để lừa đảo du khách tại Hà Nội.

Hà Trang