Hà Nội chào đón vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” năm 2018

(Dân trí) - Tại buổi lễ tiếp đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Thủ đô, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định, sự hiện diện của các vị khách đến “xông đất” vào đầu năm hứa hẹn sẽ đem lại nhiều may mắn, thành công và một khởi đầu mới cho đất nước Việt Nam.

Sáng nay (01/01/2018), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cùng các đơn vị liên quan tổ chức buổi lễ đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Thủ đô Hà Nội năm 2018.

Vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội là ông Lebreton Didier, quốc tịch Pháp, khởi hành từ Paris trên chuyến bay VN18 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Ông Lebreton Didier cùng đoàn khách đáp chuyến bay VN18 từ Paris đến Thủ đô Hà Nội.
Ông Lebreton Didier cùng đoàn khách đáp chuyến bay VN18 từ Paris đến Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: “Là Thủ đô có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với dịch vụ du lịch chất lượng cao, từ lâu, Hà Nội đã trở thành điểm đến đẹp, an toàn trong mắt du khách. Du lịch hiện đang trên đà phát triển, bằng chứng là trong năm 2016, Hà Nội đạt mốc 4 triệu lượt khách quốc tế, nhưng đến 2017, con số này đã lên đến 5 triệu”.

Trong nhiều năm liền, Hà Nội đã được bình chọn và vinh danh trên các trang web du lịch uy tín, xếp ở top đầu trong các bảng xếp hạng và nhận nhiều lời khen ngợi, đánh giá cao từ du khách trên khắp Thế giới.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho rằng, buổi lễ tiếp đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội mang nhiều ý nghĩa.
Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho rằng, buổi lễ tiếp đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội mang nhiều ý nghĩa.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội chia sẻ: “Theo phong tục cổ truyền, đây sẽ là vị khách đầu tiên đến “xông đất” cho Thủ đô Hà Nội. Sự hiện diện của quý khách hứa hẹn sẽ đem lại may mắn, thành công và một khởi đầu mới không chỉ cho đất nước Việt Nam mà còn cho chính quý khách”.

Ông Trần Đức Hải cũng gửi lời chúc toàn thể hành khách trên chuyến bay VN18 có một kỳ nghỉ tốt đẹp, lưu giữ lại nhiều ấn tượng về đất nước Việt Nam. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong tương lai, hai nước sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội trao hoa và quà cho ông Lebreton Didier – vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2018.
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội trao hoa và quà cho ông Lebreton Didier – vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2018.

Cũng trong buổi lễ chào mừng vị khách quốc tế đầu tiên đến Thủ đô, ông Nguyễn Sĩ Thành, Phó Giám đốc Chi nhánh miền Bắc, Tổng công ty Hàng không Việt Nam gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các du khách đầu tiên đến Hà Nội.

“Thật là sự tình cờ thú vị khi số hiệu chuyến bay cũng trùng với năm 2018. Sự kiện hôm nay là sự mở đầu đầy triển vọng không chỉ của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam Airlines nói riêng mà còn của cả đất nước nói chung, góp phần thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra Thế giới”, ông Thành khẳng định.

Hà Nội chào đón vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” năm 2018 - 4

Ông Lebreton Didier – vị khách quốc tế đầu tiên đến Thủ đô Hà Nội cho biết, đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam, nhưng đây chắc chắn là chuyến đi ý nghĩa và để lại cho ông nhiều ấn tượng nhất. “Tôi đang vô cùng xúc động và bất ngờ trước tình cảm cùng sự đón tiếp nồng hậu mà các bạn dành cho tôi. Trong tất cả các nước châu Á mà tôi đi qua, Hà Nội thực sự là nơi rất đẹp và đáng sống. Tôi yêu cảnh quan, con người nơi đây. Mong rằng đất nước xinh đẹp của các bạn sẽ có nhiều niềm vui trong năm mới, người dân luôn nở nụ cười trên môi”.

Ông Lebreton Didier bày tỏ niềm xúc động và bất ngờ trước sự tiếp đón của Thủ đô Hà Nội.
Ông Lebreton Didier bày tỏ niềm xúc động và bất ngờ trước sự tiếp đón của Thủ đô Hà Nội.

Được biết, trong 2 chuyến du lịch đến Việt Nam trước đây, ông Lebreton Didier đã thăm thú nhiều tỉnh thành dọc từ Bắc đến Nam. Lần này, vị khách mang quốc tịch Pháp sẽ ở lại khoảng 1 tháng, cố gắng khám phá Hà Nội và tất cả danh lam thắng cảnh ở Việt Nam nhiều nhất có thể.

Một số hình ảnh trong buổi lễ đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Thủ đô Hà Nội:

Chuyến bay VN18 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
Chuyến bay VN18 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam trong năm 2018.
Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam trong năm 2018.
Hà Nội chào đón vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” năm 2018 - 8
Hà Nội chào đón vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” năm 2018 - 9
Đại diện Sở Du lịch Hà Nội, các đơn vị liên quan và đoàn khách trên chuyến bay VN18 nâng ly chúc mừng năm mới.
Đại diện Sở Du lịch Hà Nội, các đơn vị liên quan và đoàn khách trên chuyến bay VN18 nâng ly chúc mừng năm mới.
Hà Nội chào đón vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” năm 2018 - 11

Hoàng Ngọc