Hạ Long mưa lớn, nhiều tour “quay đầu” đi Ninh Bình

(Dân trí) - Do thời tiết mưa lớn bất thường kéo dài trong mấy ngày qua tại Quảng Ninh, để đảm bảo an toàn cho du khách, nhiều doanh nghiệp đã phải đảo lộ trình đi Hạ Long để quay về điểm đến Ninh Bình.

Cho đến sáng 29/7, hoạt động du lịch ở Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh vẫn bị đình trệ do mưa lũ. Hiện vẫn có 1.500 khách du lịch  đang mắc kẹt ở Cô Tô  do thời tiết xấu, thuyền không thể xuất bến.

Hạ Long mưa lớn, nhiều tour “quay đầu” đi Ninh Bình - 1

Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh khiến các hoạt động du lịch bị đình trệ

Trước tình hình này, nhiều công ty du lịch cho biết đã phải đổi chương trình tham quan, lùi lại thời gian đến Hạ Long cho hàng ngàn lượt khách du lịch. Bởi từ 3 ngày nay, 470 tàu du lịch ở vịnh Hạ Long phải nằm bờ nên du khách không thể tham quan Vịnh. Thêm vào đó, có nhiều lúc chính quyền phải cấm cầu, cấm đường do lũ lớn nên du khách có đến Hạ Long cũng không thể tới các điểm tham quan.

Chị Hoàng Thị Phương Anh, Phó trưởng phòng Nội địa, Công ty Du lịch APT cho biết, từ ngay 26/7 đến hôm nay, công ty đã phải hủy gần 300 khách. Với nhiều khách hàng, công ty đã phải hoàn tiền cho khách, hoặc quay đầu đổi tuyến về Ninh Bình.

1-0f7ae

Một số doanh nghiệp lữ hành cho biết, với đoàn lớn đi Hạ Long thời điểm này thì chấp nhận lùi thời gian đi tour.

Tại Công ty Du lịch Việt, ông Trần Anh Giang cho hay, mấy hôm nay chúng tôi cũng đã dự tính nếu 1-2 hôm nữa, tình hình thời tiết dưới đó không được cải thiện, chúng tôi sẽ thương thảo với khách chuyển sang Ninh Bình.

Theo các doanh nghiệp giá tour đi Ninh Bình so với Hạ Long không chênh nhau là mấy hơn nữa, việc quay đầu từ Hạ Long về Nịinh Bình khá thuận tiện, chính vì thế đây là điểm đến dễ thay thế cho Hạ Long trong những lúc thời tiết không chiều lòng người.

 

2-4a5c9
Một số du khách bị yêu cầu trả phòng trong lúc không thể về đất liền (ảnh NLD)

Theo ghi nhận của chúng tôi gần ba ngày nay, du lịch ở Hạ Long gần như đình trệ. Tuy nhiên theo phản ánh của dư luận trong thời gian mưa lớn xảy ra ở Cô Tô, một số khách du lịch đã bị khách sạn ở đây ép trả phòng trong khi họ không thể trở về đất liền do thời tiết xấu, mặc dù họ muốn tiếp tục thuê lại phòng nhưng nhân viên của khách sạn này vẫn một mực mời đoàn khách bị kẹt xuống tầng 1 chờ đợi. Trước tình huống này, không còn cách nào khác, du khách đành phải thu gom hành lý xuống sảnh và đội mưa gió đi tìm chỗ trú chân khác. Bức xúc trước sự cư xử “thiếu tình người” này, những nạn nhân này cho biết, họ sẽ không bao giờ trở lại Cô Tô nữa.

Hiện nay, Cô Tô là một điểm du lịch thu hút nhiều khách, với số lượng khách đến trong 6 tháng đầu năm đạt 100.000 lượt, bằng cả năm 2014, và hàng ngày có bốn chuyến tàu du lịch thường xuyên đưa khách ra đảo, không kể các chuyến tàu thuê bao..

Hữu Thắng

 

Hạ Long mưa lớn, nhiều tour “quay đầu” đi Ninh Bình - 4