Giới "làm du lịch" thế giới ấn tượng với cách bộ đội Củ Chi sinh tồn

(Dân trí) - “Tôi thật sự ấn tượng với cách sinh tồn của bộ đội Việt Nam trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Nhiều điều thú vị lắm khi trực tiếp chui vào địa đạo. Tôi đã đọc rất nhiều về địa đạo này, nó vượt xa trí tưởng tượng của tôi. TPHCM có một điểm đến thật đặc biệt”, đại biểu Lee Mayoung đoàn Hàn Quốc chia sẻ.

Giới "làm du lịch" thế giới ấn tượng với cách bộ đội Củ Chi sinh tồn

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố châu Á-Thái Bình Dương (TPO) lần thứ 8, do Sở Du lịch TPHCM tổ chức.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó GĐ Sở Du lịch TPHCM thì thành phố có bề dày lịch sử và phong phú điểm tham quan. Lãnh đạo Sở cân nhắc rất nhiều về các tour giới thiệu đến các đại biểu. Yếu tố du khách nước ngoài cần gì khi đến TPHCM được đẩy lên hàng đầu. Chính vì thế, tour phải thể hiện được tính đặc trưng của thành phố thông qua từng điểm đến.
Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó GĐ Sở Du lịch TPHCM thì thành phố có bề dày lịch sử và phong phú điểm tham quan. Lãnh đạo Sở cân nhắc rất nhiều về các tour giới thiệu đến các đại biểu. Yếu tố du khách nước ngoài cần gì khi đến TPHCM được đẩy lên hàng đầu. Chính vì thế, tour phải thể hiện được tính đặc trưng của thành phố thông qua từng điểm đến.

Đến địa đạo Củ Chi, đoàn đại biểu TPO được hướng dẫn giới thiệu về lịch sử hình thành hệ thống địa đạo chiến Củ Chi. Các đại biểu tận mắt chứng kiến cũng như trải nghiệm khi vào bên trong một hệ thống đường hầm, nghe giới thiệu về cách thức hoạt động của bếp không khói Hoàng Cầm và thưởng thức đặc sản khoai mì Củ Chi…

Đại biểu Malaysia trải nghiệm địa đạo Củ Chi
Đại biểu Malaysia trải nghiệm địa đạo Củ Chi
Đoàn khách đại biểu khá hứng thú với cách sinh tồn, chống giặc ngoại xâm của quân dân Củ Chi
Đoàn khách đại biểu khá hứng thú với cách sinh tồn, chống giặc ngoại xâm của quân dân Củ Chi
Hướng dẫn viên giới thiệu về dép râu, một trong những vật liệu tái chế siêu bền của bộ đội Việt Nam
Hướng dẫn viên giới thiệu về dép râu, một trong những vật liệu tái chế siêu bền của bộ đội Việt Nam

Chị Lee Mayoung (Hàn Quốc) chia sẻ: "Tôi cảm nhận quá khứ lịch sử hào hùng của người dân TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong việc đấu tranh mạnh mẽ để phát triển được như hôm nay. Tôi rất thích con người Việt Nam hiền hậu, thân thiện, luôn giúp đỡ mọi người".

Trong khi đó, bà Fazuiahton AG.Samad (Malaysia) cho, địa đạo Củ Chi là một trong những điểm nhấn của TPHCM, một trong những điểm mà khách tham quan nên đến khi du lịch TPHCM.

Đại biểu Fazuiahton AG.Samad (Malaysia) cho rằng địa đạo Củ Chi là một trong những điểm nhấn của TPHCM
Đại biểu Fazuiahton AG.Samad (Malaysia) cho rằng địa đạo Củ Chi là một trong những điểm nhấn của TPHCM
Một đại biểu của đoàn Hàn Quốc “chui” lên từ địa đạo
Một đại biểu của đoàn Hàn Quốc “chui” lên từ địa đạo
Đến với Củ Chi, du khách rất thoải mái với không gian xanh, trong lành của vùng đất anh hùng
Đến với Củ Chi, du khách rất thoải mái với không gian xanh, trong lành của vùng đất anh hùng
Nhiều du khách trầm trồ khi tận mắt chứng kiến bếp Hoàng Cầm bốc khói luộc khoai mì.
Nhiều du khách trầm trồ khi tận mắt chứng kiến bếp Hoàng Cầm bốc khói luộc khoai mì.
Một khách châu Âu đang thưởng thức món khoai mì của Củ Chi
Một khách châu Âu đang thưởng thức món khoai mì của Củ Chi
Từ trung tâm thành phố đến Củ Chi đoàn đại biểu đi xe khách, khi về đoàn được trải nghiệm ca nô dọc sông Sài Gòn về bến Tân Cảng
Từ trung tâm thành phố đến Củ Chi đoàn đại biểu đi xe khách, khi về đoàn được trải nghiệm ca nô dọc sông Sài Gòn về bến Tân Cảng

Các vị khách tỏ ra ngạc nhiên với mức độ phát triển và vẻ đẹp của TPHCM, đặc biệt là những quán ăn và món ăn ngon đường phố như bánh mì.

Trước đó, vào đêm 22/6, Diễn đàn TPO đã tổ chức lễ vinh danh những đóng góp xuất sắc của các cá nhân, tập thể là thành viên của TPO trong lĩnh vực du lịch trong năm 2017.

Theo đó, TPHCM, TP Hà Nội đạt giải thưởng Chiến dịch marketing xuất sắc nhất. TP Changwon cùng TP Jeollabuk-do của Hàn Quốc đạt giải Quảng cáo truyền thông tốt nhất.

Thành phố Quảng Châu của Trung Quốc và TP Gimhae của Hàn Quốc đạt giải Chiến dịch PR tốt nhất. Giải thưởng Quản lý điểm đến tốt nhất thuộc về ông Kim Sangyeong, Tongyeong (Hàn Quốc). Lãnh đạo ngành du lịch tốt nhất thuộc về Datuk Tan Kok Liang (Malaysia)…

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết TPHCM là thành phố giàu lịch sử, nhiều bản sắc, năng động trong quá trình phát triển của Việt Nam. Ngành du lịch thành phố luôn nỗ lực thu hút du khách, giúp ngành du lịch trở thành một trong những ngành phát triển trọng điểm của đất nước.

TPHCM xem trọng vai trò của TPO trong việc hỗ trợ thành phố kết nối, phát triển và mở rộng nền công nghiệp không khói này.

Theo bà Hoa, qua việc đăng cai tổ chức diễn đàn, ngành du lịch thành phố mong muốn góp phần phát huy vị thế của thành phố trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; tăng cường mối quan hệ giao lưu hợp tác với các thành phố thành viên của tổ chức TPO trên lĩnh vực du lịch, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng với các nước.

Phạm Nguyễn