Du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm Tết Việt

(Dân trí) - Những ngày giáp tết, nhiều khách du lịch quốc tế chọn Việt Nam làm điểm đến để trải nghiệm thời khắc giao thừa của tết cổ truyền.

Du khách xin chữ ông Đồ ngày tết

Chương trình gói bánh tét và dạy viết thư pháp tại nhà hàng Bến Nẩy, huyện Củ Chi (TPHCM) là một sản phẩm “cộng thêm” của đơn vị Fiditour dành cho đoàn khách Ba Lan gần 100 người.Theo ông Lê Phong Trần, giám đốc mảng Inbound, lý do có chương trình này là do nhận được nhiều phản hồi tốt từ chương trình các năm trước.

Ông đồ ngồi dưới gốc cây cổ thụ cho chữ trong nhà hàng Bến Nẩy ở Củ Chi
Ông đồ ngồi dưới gốc cây cổ thụ cho chữ trong nhà hàng Bến Nẩy ở Củ Chi
Agnieszka, du khách đến từ Ba Lan được ông đồ dạy viết thư pháp
Agnieszka, du khách đến từ Ba Lan được ông đồ dạy viết thư pháp
Ông Lê Phong Trần đang giới thiệu bánh tét truyền thống của người Việt cho du khách
Ông Lê Phong Trần đang giới thiệu bánh tét truyền thống của người Việt cho du khách
Bất ngờ đặc biệt dành cho du khách là những phong bao lì xì may mắn
Bất ngờ đặc biệt dành cho du khách là những phong bao lì xì may mắn
Hầu hết du khách đều lần đầu biết đến tục lì xì, nên ai cũng tò mò muốn biết bên trong đó là gì
Hầu hết du khách đều lần đầu biết đến tục lì xì, nên ai cũng tò mò muốn biết bên trong đó là gì
Chỉ có hai chữ “Very Good!”, ông Henrick phấn khích khi được cho chữ, dạy gói bánh, nếm hương vị chiếc bánh truyền thống và được lì xì. Trong chương trình tour, đoàn khách sau đó sẽ được trải nghiệm địa đạo Củ Chi.
Chỉ có hai chữ “Very Good!”, ông Henrick phấn khích khi được cho chữ, dạy gói bánh, nếm hương vị chiếc bánh truyền thống và được lì xì. Trong chương trình tour, đoàn khách sau đó sẽ được trải nghiệm địa đạo Củ Chi.

“Thật sự du khách ít quay lại Việt Nam, họ đến đây trải nghiệm là chính. Nhưng chính từ những sản phẩm cộng thêm, du khách truyền tai nhau về văn hóa Việt Nam. Với ngày tết, khách du lịch rất thích các hoạt động văn hóa như thế này. Thông qua chương chình, từ hình ảnh người Việt hướng dẫn cho khách nước ngoài gói bánh tét, chúng tôi muốn gửi một thông điệp đoàn kết và thân thiện”, ông Trần nói về sản phẩm “cộng thêm” của đơn vị mình.

Agnieszka, du khách đến từ Ba Lan : “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi vừa trải nghiệm viết thư pháp, trông cũng không sắc nét lắm, nhưng tôi đã cố hết khả năng rồi.”

“Tôi thấy thú vị với tục viết thư pháp, tặng nhau chữ vào ngày tết ở Việt Nam. Nước tôi không có những hoạt động như thế này. Chúng tôi đón tết dương lịch. Vào đêm giao thừa thì sẽ có pháo hoa. Sau đó ngồi lại với gia đình, sau đó nữa có thể là đi du lịch như bây giờ. Ngày tết cổ truyền ở Việt Nam thật vui, tôi háo hức cùng người dân đón thời khắc giao thừa”, Agnieszka bày tỏ.

Cách TPHCM 200km, Mũi Né là điểm đến mà du khách chọn để đón tết cổ truyền Việt Nam. Có mặt tại ngày hội bánh chưng tổ chức trong khu nghỉ dưỡng The Cliff, Phóng viên ghi nhận du khách hân hoan trong không khí xuân của ngày hội.

Du khách gói bánh chưng

Gần một trăm thí sinh là khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng đến từ nhiều quốc gia được hướng dẫn cách gói bánh chưng để dự thi. Đặc biệt, hình ảnh rất ngộ nghĩnh chính là thí sinh dự thi trong trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Đôi bàn tay Á hướng dẫn cho đôi bàn tay Âu gói bánh, một thông điệp của sự đoàn kết và thân thiện
Đôi bàn tay Á hướng dẫn cho đôi bàn tay Âu gói bánh, một thông điệp của sự đoàn kết và thân thiện
Xúng xính với chiếc váy xòe
Xúng xính với chiếc váy xòe
Du khách trong trang phục dân tộc miền núi
Du khách trong trang phục dân tộc miền núi
Tỉ mẩn xếp lá vào khuôn gói bánh chưng
Tỉ mẩn xếp lá vào khuôn gói bánh chưng
Hơn một nửa trong số các thí sinh là những du khách quay lại đây lần 2 để đón tết Việt
Hơn một nửa trong số các thí sinh là những du khách quay lại đây lần 2 để đón tết Việt
Những chiếc bánh đẹp nhất được bình chọn trao giải
Những chiếc bánh đẹp nhất được bình chọn trao giải
Sau khi gói bánh chưng, vị khách này tự tay viết thư pháp ở phố ông Đồ
Sau khi gói bánh chưng, vị khách này tự tay viết thư pháp ở phố ông Đồ

Bà Barbara du khách Áo vừa gói bánh chưng xong cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được gói bánh chưng, một loại bánh truyền thống của người Việt. Tôi háo hức lắm từ lúc nghe hướng dẫn và muốn bắt tay làm ngay. Tôi rất vui khi hoàn thành một chiếc bánh mặc dù không được đẹp cho lắm”.

“Tôi thấy khó nhất là công đoạn xếp lá, cho đậu vào khuôn. Không hề dễ dàng một chút nào và tôi phải làm quen với việc đó và cuối cùng thì xong. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Rất may là vào những ngày cận tết. Tao háo hức muốn biết người Việt đón giao thừa như thế nào”, bà Barbara chia sẻ.

Tết cổ truyền của người Việt mang thông điệp của sự sum vầy, sung túc, khởi đầu… chắc chắn sẽ cho du khách và bạn bè quốc tế những trải nghiệm tuyệt vời.

Phạm Nguyễn