Du khách bị tóm gọn vì trộm tiền công đức trong chùa

(Dân trí) - Du khách người Mỹ bị bắt vì tội lấy trộm 1420 baht (hơn 1 triệu đồng) từ hòm công đức tại một ngôi chùa ở Chiang Mai, Thái Lan.

Du khách bị tóm gọn vì trộm tiền công đức trong chùa

Michael William Dewey, du khách người Mỹ 48 tuổi, bị bắt vì tội lấy trộm 1420 baht (hơn 1 triệu đồng) từ hòm công đức tại chùa Wat Nong Mor Khamtuan ở Chiang Mai, Thái Lan.

Hình ảnh của vị khách Mỹ trong camera an ninh của chùa
Hình ảnh của vị khách Mỹ trong camera an ninh của chùa

Người đàn ông 48 tuổi bị bắt vào ngày 30/3 ngay trong đêm tại một nhà nghỉ ở Tambon Chang. Trước đó, Phra Khru Praphat Sudkij, vị sư trụ trì tại chùa Wat Nong Mor Khamtuan đã lên tiếng than phiền về việc một người khách nước ngoài tự ý đập vỡ hòm quyên góp trong chùa để lấy cắp tiền công đức.

Cảnh sát địa phương lập tức tóm gọn thủ phạm tại một nhà nghỉ gần đó, nhờ hình ảnh thu thập được từ camera an ninh trong chùa. Vị sư trụ trì cho biết, thủ phạm đi xe đạp tới chùa 2 lần để ăn cắp tiền công đức.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, vị khách này buộc phải nhận tội
Trước bằng chứng không thể chối cãi, vị khách này buộc phải nhận tội

Ban đầu, vị khách người Mỹ chối bỏ mọi hành vi phạm tội. Nhưng sau khi cảnh sát đưa ra bằng chứng từ camera an ninh, người này phải cúi đầu nhận tội.

Dewey từng có tiền án về tội trộm cắp. Trước đó, năm 2016, vị khách người Mỹ này từng bị cảnh sát Campuchia bắt vì ăn cắp và bị trục xuất về nước.

Huy Hoàng

Theo News