Ninh Bình:

Du khách Ấn Độ nhận lại tài sản sau ít phút đánh rơi

(Dân trí) - Đến tham quan khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình), nam thanh niên người Ấn Độ sơ xuất bỏ quên mất chiếc máy quay giá trị cao. Ít phút sau, du khách đã được nhận lại từ tay các cán bộ chiến sĩ Công an Ninh Bình.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Ninh bình cho biết, Tổ công tác đồn Công an Tam Cốc – Bích Động (Công an huyện Hoa Lư) vừa trao trả lại tài sản giá trị cho người bị mất là một du khách người nước ngoài.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) phục vụ tuần lễ du lịch Ninh Bình “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”, các chiến sĩ Tổ công tác đồn Công an Tam Cốc – Bích Động phát hiện một máy quay phim du lịch nhãn hiệu Sjcam tại khu vực bến thuyền.

Các chiến sĩ Công an Ninh Bình trao trả lại tài sản cho du khách bị mất.
Các chiến sĩ Công an Ninh Bình trao trả lại tài sản cho du khách bị mất.

Tổ công tác đã nhanh chóng thông báo trên hệ thống loa tại khu du lịch, sau một thời gian khẩn trương tiến hành xác minh đã tìm được chủ nhân của chiếc máy quay phim là anh VinayVanSani (27 tuổi quốc tịch Ấn Độ) do sơ xuất để quên khi đến tham quan, du lịch tại Tam Cốc – Bích Động.

Anh VinayVanSani đã được nhận lại tài sản ngay sau đó. Vị khách đã rất cảm động và khen ngợi tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ, sự liêm khiết, vô tư của cán bộ chiến sĩ Công an đồn Tam Cốc – Bích Động.

Thái Bá