Di sản thế giới ngập chìm trong 38 triệu mảnh rác

(Dân trí) - Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1988 nhưng đảo Henderson đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nặng nề. Hiện tại nơi này đang chìm trong 38 triệu mảnh rác, phần lớn là đồ nhựa từ đại dương dạt vào.

Khối lượng rác thải nhựa khổng lồ đang đe dọa sự sống ở đại dương

Đảo Henderson là hòn đảo không người ở, hình thành trên nền đảo san hô ở phía nam Thái Bình Dương. Năm 1902, hòn đảo được sáp nhập vào quần đảo Picairn, một lãnh thổ hải ngoại thuộc Vương quốc Anh. Henderson có chiều dài 9.6 km, rộng 5.1 km với diện tích 37.3 km2. Nơi này được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1988. Đất đai trên đảo không phù hợp cho trồng cấy nông nghiệp và có rất ít nước ngọt. Đây còn là nơi cư trú của nhiều loài chim và loài rùa xanh.

Rác thải nhựa ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh vật biển
Rác thải nhựa ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh vật biển

Tuy nhiên, theo những hình ảnh mới ghi nhận gần đây khiến nhiều người choáng váng. Không còn là hòn đảo hoang sơ vắng lặng, Henderson tràn ngập rác thải dù nằm giữa đại dương. Ước tính khoảng 38 triệu mảnh rác nhựa – tương đương với 17 tấn tràn ngập khắp bờ biển ở Henderson, đe dọa nghiêm trọng tới sự sống của nhiều loài sinh vật hoang dã.

Mỗi mét vuông trên bãi biển gần đảo có tới hàng trăm mẩu nhựa, bao gồm từ bàn chải đánh răng, phao, lưới đánh cá, túi nhựa – những món đồ được sản xuất trong vài thập kỷ trở lại đây. Có thể thấy, bên trên bề mặt lộn xộn ấy chỉ là đỉnh của tảng băng trôi.

Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhưng đảo Henderson đang tràn ngập rác thải
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhưng đảo Henderson đang tràn ngập rác thải

Jennifer Lavers, nhà khoa học tại Đại học Tasmania, trưởng nhóm nghiên cứu đang thực hiện dự án, nhận định: “Mật độ rác nhựa ở đây cao hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Có dấu hiệu cho thấy nhựa trên thế giới đang dồn tới Henderson như thế nào. Chúng được đưa đến từ những dòng hải lưu đổ về hòn đảo”.

Do nằm tại vị trí dòng hải lưu nên nơi này trở thành bãi tập kết của rác thải thế giới
Do nằm tại vị trí dòng hải lưu nên nơi này trở thành "bãi tập kết" của rác thải thế giới

Tiến sỹ Lavers cũng cho biết, bà tận mắt nhìn thấy nhiều rác thải nhựa trong các chuyến du lịch của mình dù ở những hòn đảo xa xôi nhất, nhưng số lượng rác thải tại Henderson vẫn đứng đầu bảng. “Rác thải tại Henderson lên mức báo động. Do đảo nằm giữa vị trí xoáy của các dòng hải lưu, nên trở thành bãi tập kết của mọi rác thải trôi từ Nam Mỹ hoặc các con tàu xả thải. Điều này khiến Henderson đứng trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng dù nằm ở vùng biển xa xôi nhất”, tiến sỹ Lavers nói.

Rác thải nhựa trên bãi biển
Rác thải nhựa trên bãi biển

Cũng theo kết quả nghiên cứu của cả nhóm, khoảng 200 loài động vật đang bị đe dọa do ăn phải rác thải nhựa, 55 % các loài chim gặp nguy cơ ăn phải rác thải trên biển. Tiến sĩ Lavers cho biết thêm, ô nhiễm rác nhựa trên bãi biển sẽ ảnh hưởng tới loài rùa xanh, ngăn cản con cái mang thai đẻ trứng. Ngoài ra, với rác thải nhựa trôi nổi trong lòng đại dương, ngay cả với công nghệ hiện đại cũng khó lấy sạch toàn bộ.

Điều này đang đe dọa nghiêm trọng tới đời sống sinh vật biển
Điều này đang đe dọa nghiêm trọng tới đời sống sinh vật biển

Theo các nhà khoa học, thế giới đang vứt khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm mà không tái chế. Điều này dẫn tới tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng lan tới nhiều vùng biển đảo xa xôi. “Đảo Henderson và cả những đảo hẻo lánh khác có thể chìm xuống vì lượng rác thải trên thế giới gia tăng mỗi ngày”, bản báo cáo khẳng định.

Hoàng Hà

Theo DM, TG