Đề xuất mở tour du lịch Cù Lao Chàm - Tam Hải - Lý Sơn

(Dân trí) - Đây là kế hoạch được lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi giao cho ngành giao thông và du lịch 2 địa phương xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai trong thời gian tới.

Ngày 25/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam - cho hay, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi vừa có cuộc họp bàn về vấn đề liên kết du lịch giữa hai địa phương.

Du khách đi thuyền lên Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, Hội An) tham quan
Du khách đi thuyền lên Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, Hội An) tham quan

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng là lãnh đạo 2 địa phương này giao cho ngành giao thông vận tải và du lịch xây dựng tour đường thủy từ Cù Lao Chàm – Lý Sơn và ngược lại cùng tuyến Cù Lao Chàm – Tam Hải – Lý Sơn và ngược lại.

Xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) hoang sơ, tuyệt đẹp
Xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) hoang sơ, tuyệt đẹp

“Hiện lãnh đạo 2 tỉnh đã giao 2 Sở GTVT và VH-TT&DL làm thủ tục trình Bộ GTVT mở các tuyến đường thủy Chu Lai - Lý Sơn, tuyến Lý Sơn - Cù Lao Chàm và tuyến Sa Kỳ - Cù Lao Chàm nhằm kết nối tour du lịch đảo nối 3 đảo Cù Lao Chàm - Lý Sơn và Tam Hải, tạo nét độc đáo trong phát triển du lịch hai tỉnh. Nếu được thì tour du lịch này sẽ mở trong dịp Festival Di sản Quảng Nam vào tháng 6 tới”, ông Đinh Hài cho biết.

Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) với những cánh đồng hành, tỏi tuyệt đẹp; du khách đến Lý Sơn phải khám phá những cánh đồng hành, tỏi này
Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) với những cánh đồng hành, tỏi tuyệt đẹp; du khách đến Lý Sơn phải khám phá những cánh đồng hành, tỏi này

Ông Đinh Hài cũng cho biết, vừa đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan thống nhất chủ trương chuyển một phần cảng hàng hóa Kỳ Hà - Chu Lai (huyện Núi Thành) để đón khách, phục vụ khách du lịch tàu biển.

Hiện đã có một số doanh nghiệp lữ hành đặt vấn đề kết nối các tuyến du lịch mới này do nhu cầu khách du lịch tàu biển đang tăng cao. Theo ông Đinh Hài, cảng Kỳ Hà - Chu Lai đang có nhiều lợi thế khi cách sân bay Chu Lai khoảng 5 km, không phải đầu tư hạ tầng, chỉ nâng cấp cầu cảng dài 20 m đảm bảo cho du khách đi lại; các hạng mục khác như nhà đón tiếp, khu vệ sinh... sẽ kêu gọi nguồn xã hội hóa.

Công Bính