Dân ta hào hứng với Tết Tây

(Dân trí) - Đón Tết Tây giờ không còn là độc quyền của người phương Tây bởi thế giới đang hội nhập, và người Hà Nội cũng hào hứng không kém với Tết Tây.

Những ngày này, gặp bất cứ du khách nước ngoài nào, chỉ cần nói “Happy New Year!” chắc chắn, bạn sẽ nhận được lời chào tương tự cùng nụ cười thiện cảm. Năm 2014 đã đến rất gần, và nhiều người đang rộn ràng mong chờ đêm giao thừa 31/12.

Dân ta hào hứng với Tết Tây
                                                                                                                                Dân ta hào hứng với Tết Tây

Anh Hải, chủ một nhà hàng trên đường Hoàng Quốc Việt cho hay, anh sẽ tổ chức vui Tết Tây cho gia đình và anh em bù vào ngày 2/1. Bởi gần đây dịp Tết Tây năm nào, nhà hàng cũng đông khách. Giống như những năm trước, năm nay nhà hàng của anh đã chuẩn bị một tiệc mừng năm mới đặc biệt dành cho thực khách tới đây.

Cũng như anh Hải, nhiều người dân Hà Nội cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết dương lịch. Mặc dù kinh tế năm vừa qua gặp khá nhiều khó khăn nhưng không khí đón chào năm mới của người dân Hà Nội cũng không vì thế mà giảm bớt.

Chị Hà Minh Hồng, quận Hai Bà Trưng chia sẻ: sau một năm bận bịu với công việc thì dịp cuối năm với chị là thời điểm lý tưởng để gia đình có những ngày nghỉ ngơi thư giãn để lấy lại năng lượng và nhìn lại một năm đã qua.

Tết Dương lịch năm nay không rơi vào cuối tuần nhưng nếu khéo léo sắp xếp công việc người dân vẫn có thể dành thời gian cho một chuyến đi du lịch cùng bạn bè và người thân.

Chị Hồng cho hay; thời điểm nghỉ Tết dương lịch gia đình chị sẽ quyết định lên Mộc Châu. Bởi đây cũng là lúc Mộc Châu bước vào mùa hoa cải trắng, hoa mận, hoa đào nở. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm ở Mộc Châu.

Dân ta hào hứng với Tết Tây
                                               Bờ Hồ là lựa chọn không thể bỏ qua của những người thích tản bộ, những đôi tình nhân cần một khung cảnh lãng mạn trước thềm năm mới.

Mấy ngày nay, phố phường Hà Nội như thay áo mới bởi đèn màu giăng mắc kèm vô số những mô hình, tiểu cảnh rực rỡ và lộng lẫy tại hàng loạt tuyến phố trung tâm. Rất nhiều khu vui chơi giải trí, hàng loạt các chương trình sôi động cũng được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân và du khách đón Tết Dương lịch 2014.

Để đáp ứng nhu cầu đón Tết dương lịch, năm nay dự kiến các điểm vui chơi công cộng tại Hà Nội là địa chỉ thu hút lượng lớn du khách và người dân.

Để chuẩn bị đón khách trong những ngày đầu năm mới, Vườn thú Thủ Lệ đã chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện các khu vui chơi dành cho thiếu nhi. Dự kiến, điểm vui chơi này sẽ thu hút khoảng 15.000 người.

Một số khách sạn lớn như: Daewoo, Melia, Hilton, Metropole… cũng trở nên lộng lẫy hơn với hàng trăm ngọn đèn nhỏ bừng sáng trước sảnh mặt tiền và ở khắp sân vườn.

Bờ Hồ là lựa chọn không thể bỏ qua của những người thích tản bộ, những đôi tình nhân cần một khung cảnh lãng mạn trước thềm năm mới.

Được nắm tay nhau đi bên hồ, ngắm đường phố treo đèn kết hoa, ngồi ghế đá trong cái se se lạnh của mùa đông, nghỉ chân bên tượng đài Lý Thái Tổ, ăn kem Tràng Tiền, kem Thủy Tạ… là những trải nghiệm không mới nhưng luôn gây xúc động mạnh

Bạn Vũ Thanh Thủy, sinh viên năm thứ 3, ĐH Sư Phạm Hà Nội chia sẻ: Cứ mỗi dịp Tết dương lịch đến, Thủy cùng nhóm bạn trong lớp lại tổ chức cuộc picnic nhỏ tới bờ hồ Hoàn Kiểm để đón năm mới.

Năm mới đang đến. Hy vọng những dự định tốt đẹp, những mong mỏi, ước vọng đầy tình người đều được trở thành hiện thực sau thời khắc giao thừa đầy ý nghĩa của mùa xuân.

Bài, ảnh: Minh Phan