Đà Nẵng rộn ràng hội làng giữa phố

(Dân trí) - Sáng 8/2, nhằm 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu, lễ hội đình làng Hòa Mỹ - đình làng có hơn 400 năm tuổi ở Đà Nẵng - chính thức khai mạc thu hút đông đảo người dân địa phương cùng du khách khắp nơi.

Lễ hội đình làng Hòa Mỹ ở Đà Nẵng

Ngay từ sáng sớm, dòng người về dự lễ hội đã rộn ràng từ đầu làng Hòa Mỹ. Các vị cao niên chỉnh tề trang phục lễ hội truyền thống, các bà, các cô, các chị áo dài trang nhã dân hoa lên bàn thờ tổ tiên trong đình làng cổ. Phần lễ do các vị cao niên chủ trì cùng các thanh niên - lớp cháu con sẽ kế thừa những lễ nghi truyền thống của làng thực hiện. Các nghi lễ chính thức bao gồm lễ cầu quốc thái dân an, lễ dâng hương cổ truyền.

Lễ hội đình làng Hòa Mỹ vừa khai mạc sáng 8/2, nhằm 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu
Lễ hội đình làng Hòa Mỹ vừa khai mạc sáng 8/2, nhằm 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu

Đà Nẵng rộn ràng hội làng giữa phố - 2
Tiếng trống rộn ràng khai lễ hội đình làng
Các vị cao niên áo khăn chỉnh tề có mặt tại đình làng từ sáng sớm
Các vị cao niên áo khăn chỉnh tề có mặt tại đình làng từ sáng sớm

Dòng người nối nhau chờ vào đình làng dâng hương, hoa tưởng nhớ tổ tiên
Dòng người nối nhau chờ vào đình làng dâng hương, hoa tưởng nhớ tổ tiên
Đình làng Hòa Mỹ ở ngôi làng có từ thời vua Minh Mạng năm thứ 5, cách đây hơn 400 năm
Đình làng Hòa Mỹ ở ngôi làng có từ thời vua Minh Mạng năm thứ 5, cách đây hơn 400 năm

Đà Nẵng rộn ràng hội làng giữa phố - 6

Các lễ chính bao gồm lễ cầu quốc thái dân an và lễ dâng hương cổ truyền
Các lễ chính bao gồm lễ cầu quốc thái dân an và lễ dâng hương cổ truyền

Con cháu các tộc, họ dâng hương tưởng nhớ tổ tiên
Con cháu các tộc, họ dâng hương tưởng nhớ tổ tiên

Sau lễ là hội với nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị thu hút đông đảo du khách cùng người dân địa phương trải nghiệm, để tìm hiểu nếp sống văn hóa, đời sống sinh hoạt thường ngày của cộng đồng dân cư địa phương như hô hát bài chòi, thi kéo co, nhảy bao bố, đập niêu... Đặc biệt năm nay, ở nhà sinh hoạt văn hóa bên cạnh đình làng tổ chức trưng bày hình ảnh cũng các hiện vật gắn bó với đời sống văn hóa, sinh hoạt từ xưa tới nay ở làng Hòa Mỹ rất ý nghĩa và thu hút nhiều khách thưởng lãm.

Sau phần lễ là phần hội có nhiều hoạt động sôi nổi như hô hát bài chòi, thi nhảy bao bố, kéo co, đập niêu...
Sau phần lễ là phần hội có nhiều hoạt động sôi nổi như hô hát bài chòi, thi nhảy bao bố, kéo co, đập niêu...

Người dân cùng du khách khắp nơi rủ nhau đi xem hội
Người dân cùng du khách khắp nơi rủ nhau đi xem hội

Khu vực trưng bày các hình ảnh, hiện vật gắn liền với đời sống văn hóa và sinh hoạt của làng thu hút nhiều người thưởng lãm
Khu vực trưng bày các hình ảnh, hiện vật gắn liền với đời sống văn hóa và sinh hoạt của làng thu hút nhiều người thưởng lãm

Địa danh Hòa Mỹ đã được xác lập từ năm 1825 (năm Minh Mạng thứ 5), nay là phường Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Lễ hội nhằm nhắc nhở con cháu các tộc, họ sinh cơ lập nghiệp làng Hòa Mỹ từ hơn 400 năm nay tưởng nhớ tổ tiên với tinh thần truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Đây cũng là dịp để các tộc, họ trong làng xưa, các tổ dân phố nay giao lưu, ôn lại những truyền thống văn hóa đẹp, nếp sống đẹp được giữ gìn và phát huy từ xưa tới nay; đồng thời cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống thường ngày, nhìn lại một năm đã qua, tính tới những việc sẽ làm trong năm mới.

Khánh Hiền - Lê Vinh