Đà Nẵng đã sẵn sàng cho lễ hội Quán Thế Âm

(Dân trí) - Thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm 2014 (Đà Nẵng) cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã sẵn sàng.

Đây là một trong 15 lễ hội lớn nhất nước được tổ chức thường niên. Năm nay, Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 17 - 19/3 (nhằm 17 - 19/2 âm lịch) như thường lệ diễn ra tại chùa Quán Thế Âm (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)

Đà Nẵng đã sẵn sàng cho lễ hội Quán Thế Âm
Lễ hội Quán Thế Âm thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) hàng năm

Lễ hội năm nay đặc biệt sẽ đón tiếp đoàn sư sãi, cao tăng Từ Thái Lan tham dự. Theo đó, đoàn sư sãi, cao tăng của Vương quốc Thái Lan và phật tử sẽ tham gia lễ hội sẽ dự Lễ gia trì về ý nghĩa ngọc xá lợi mà ĐứcTăng thông Thượng phụ Vua Sãi Hoàng gia Thái Lan ban tắng chùa Quán Thế Âm. Sự tham dự của đoàn cao tăng Thái Lan không chỉ mở ra cơ hội giao lưu văn hóa Phật giáo của hai nước, mà còn góp phần nâng tầm lễ hội Quán Thế Âm thành một lễ hội mang tính quốc tế.

Phần lễ chính tại lễ hội năm nay bên cạnh Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm -lễ chính thức; còn có các lễ tế xuân cầu quốc thái dân an, Pháp đàn, đọc kinh cầu nguyện theo Phật giáo Nam tông… Phần hội được lên kế hoạch tổ chức sôi động với các hội hoa đăng, hội đua thuyền truyền thống, triển lãm thư pháp, chơi hô hát Bài Chòi, biểu diễn võ thuật truyền thống.

Là một trong 15 lễ hội lớn nhất nước được tổ chức thường niên, lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là một lễ hội văn hóa tinh thần tín ngưỡng Phật giáo, mà đã thành một hoạt động văn hóa hấp dẫn cộng đồng và là sự kiện thu hút đông đảo khách du lịch đến với danh thắng Ngũ Hành Sơn. 

Khánh Hiền