Đà Nẵng bịn rịn tiễn thủy thủ tiếp tục cuộc đua đầy khắc nghiệt

(Dân trí) - Trưa 27/2, lãnh đạo TP Đà Nẵng và người dân cùng du khách đã tổ chức tiễn thuyền trưởng và thủy thủ 12 đội đua thuyền buồm tiếp tục hành trình “thuận buồm xuôi gió, đi đến nơi về đến chốn”. Nhiều cái bắt tay, nhiều cái ôm của người dân và du khách diễn ra trong bịn rịn...

Tại lễ tiễn, Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng – ông Đặng Việt Dũng – phát biểu: “Sau 10 ngày lưu lại thành phố biển Đà Nẵng, các thuỷ thủ đã có cơ hội tham quan các danh lam thắng cảnh tại thành phố Đà Nẵng và khu vực lân cận, thưởng thức các món ăn truyền thống, giao lưu với người dân địa phương, cũng như tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đầy ý nghĩa”.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng quà cho nhà tổ chức
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng quà cho nhà tổ chức
Tặng hoa cho bà Wendy Tuck - thuyền trưởng đội Đà Nẵng - Việt Nam trước khi lên đường. Đặc biệt, ngày 1/3 đến cũng là ngày sinh nhật bà nhưng bà lại lênh đênh trên biển
Tặng hoa cho bà Wendy Tuck - thuyền trưởng đội Đà Nẵng - Việt Nam trước khi lên đường. Đặc biệt, ngày 1/3 đến cũng là ngày sinh nhật bà nhưng bà lại lênh đênh trên biển

Trong những ngày qua, hàng ngàn người dân thành phố Đà Nẵng, khách du lịch trong và ngoài nước có cơ hội chiêm ngưỡng đoàn thuyền buồm đầy sắc màu và sống động trên Sông Hàn, gặp gỡ thủy thủ đoàn, trải nghiệm và hiểu hơn về cuộc đua vượt biển đầy khắc nghiệt này. Hoạt động của đoàn đua đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người dân thành phố và thổi bùng lên một không khí lễ hội đầy màu sắc của mùa du lịch năm 2016.

Người dân Đà Nẵng làm lễ tiễn đưa và chúc các thủy thủ thuận buồm xuôi gió

“Hôm nay, các bạn đã sẵn sàng cho một chặng đua mới, chặng đua Đà Nẵng - Thanh Đảo với rất nhiều thách thức ở phía trước. Nhưng với lòng quả cảm, tính chuyên nghiệp, chúng ta tin tưởng rằng đoàn đua sẽ cán đích an toàn”, ông Đặng Việt Dũng phát biểu.

Và lãnh đạo Đà Nẵng bày tỏ: “Sau 10 ngày tham gia hoạt động cùng các bạn, giờ phút này đây phải nói lời chia tay. Trong tình cảm lưu luyến, bịn rịn, chúng tôi xin chúc các Thuyền trưởng và thuyền viên của cuộc đua thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, chúc Thuyền trưởng Wendy Tuck cùng thuyền viên đội Đà Nẵng – Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất”.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng quà cho các đội trước khi lên đường
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng quà cho các đội trước khi lên đường

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến ngài Robin Knox Johnston và các nhân viên cuộc đua Clipper, cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong việc tham gia là cảng đăng cai và nhà tài trợ cuộc đua.

Buổi tiễn diễn ra sau đó với nhiều sự quyến luyến giữa chủ và khách. Chủ nhà đưa khách tận cầu cảng với những cái vẫy tay không mỏi, du khách và người dân cờ hoa tiễn khách, các thủy thủ và người thân ôm nhau trên cầu cảng không muốn rời nửa bước...

Các thuyền rời sông Hàn, xuất phát chặng thứ 8 đến Thanh Đảo (Trung Quốc)

Gần 12 giờ trưa, thuyền buồm cuối cùng của đội Đà Nẵng – Việt Nam rời cầu cảng sông Hàn. Sau khi rời cảng, các thuyền đã có 5 giờ diễu hành ven biển Đà Nẵng và khoảng 17h, các thuyền đã giương buồm cho chặng Đà Nẵng – Thanh Đảo (Trung Quốc).

Hình ảnh lễ tiễn đưa các thủy thủ trong chặng Đà Nẵng – Thanh Đảo.

Đà Nẵng bịn rịn tiễn thủy thủ tiếp tục cuộc đua đầy khắc nghiệt - 4

Cờ trống tiễn đưa các thủy thủ
Cờ trống tiễn đưa các thủy thủ
Đà Nẵng bịn rịn tiễn thủy thủ tiếp tục cuộc đua đầy khắc nghiệt - 6
Những nụ hôn tạm biệt ở cầu cảng sông Hàn của thủy thủ và người thân
Những nụ hôn tạm biệt ở cầu cảng sông Hàn của thủy thủ và người thân
Đà Nẵng bịn rịn tiễn thủy thủ tiếp tục cuộc đua đầy khắc nghiệt - 8
Đà Nẵng bịn rịn tiễn thủy thủ tiếp tục cuộc đua đầy khắc nghiệt - 9
Các thuyền rời cảng sông Hàn tiến ra biển, tiếp tục chặng thứ 8
Các thuyền rời cảng sông Hàn tiến ra biển, tiếp tục chặng thứ 8
Đội Đà Nẵng - Việt Nam xuất phát sau cùng, tiến về Thanh Đảo (trung Quốc)
Đội Đà Nẵng - Việt Nam xuất phát sau cùng, tiến về Thanh Đảo (trung Quốc)
Rất đông người dân Đà Nẵng cùng du khách trên cầu cảng sông Hàn tiễn đưa các thủy thủ
Rất đông người dân Đà Nẵng cùng du khách trên cầu cảng sông Hàn tiễn đưa các thủy thủ

Công Bính