Đồng Tháp:

Đã có 6.000 lượt khách tham quan đến Vườn Quốc gia Tràm Chim

(Dân trí) - Ngày 02/5/2016, Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã tiếp đón hơn trên 6.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm và vui chơi giải trí.

Theo ông Lê Hoàng Long - Giám đốc Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường-Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết: Dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, số lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Tràm Chim tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên do chủ yếu là thông tin về Vườn Quốc gia Tràm Chim mở thêm các dịch vụ và trò chơi mới hấp dẫn như: tham quan nơi trưng bày trứng chim, cá nước ngọt, dịch vụ cho cá ăn, nặn tò he và có xe ô tô điện, tàu chạy bằng tấm Pin năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường và xem bãi chim sinh sản, bơi xuồng-kéo xuồng, đạp thiên nga…

Theo Trung tâm du lịch và Giáo dục môi trường Vườn Quốc gia Tràm chim cho biết, tính đến ngày 2/5, đã có trên 6.000 lượt du khách đến Vườn Quốc gia Tràm Chim tham quan
Theo Trung tâm du lịch và Giáo dục môi trường Vườn Quốc gia Tràm chim cho biết, tính đến ngày 2/5, đã có trên 6.000 lượt du khách đến Vườn Quốc gia Tràm Chim tham quan

Đặc biệt du khách đến Vườn Quốc gia Tràm Chinm được trải nghiệm cuộc sống ngư dân, mua sắm quà lưu niệm, ăn uống, nghỉ ngơi trong rừng tràm… hòa mình vào không khí thiên nhiên trong lành, thưởng thức hương tràm, hương sen nghe tiếng chim hót, ngắm những cánh cò chao liệng, đàn cá quảy đuôi, đớp mồi…

Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường-Vườn quốc gia Tràm Chim cũng đã thi công hoàn thành và đưa vào hoạt động kịp thời các công trình phục vụ du khách như: Trạm nhà chờ, bến tàu và cầu tàu lên xuống khách; hệ thống máy che, cầu gỗ; các quầy bán hàng lưu niệm và quà tặng; khu ẩm thực và trang bị thêm phương tiện thuỷ để phục vụ nhu cầu khách tham quan, trải nghiệm…

Trọng Trung