Cơ trưởng bỏ rơi khoang lái đi ngủ khi máy bay đang chở khách

(Dân trí) - Khi máy bay đang chở 305 hành khách, cơ trưởng của chuyển bay đã giao phó buồng lái cho một phi công ít kinh nghiệm hơn rồi bỏ đi ngủ ở khoang hạng nhất.

Hành khách gào thét thảm thiết khi phi công giả vờ ngủ gật khi bay

Sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu PK - 785 của hãng hàng không quốc tế Pakistan, trên hành trình tới sân bay quốc tế Heathrow ở London, Anh. Cụ thể, các hành khách phát hiện ra cơ trưởng Amir Akhtar Hashmi rời khoang lái, bỏ đi ngủ ở khoang hạng nhất và giao phó buồng lái cho một phi công ít kinh nghiệm hơn. Khi đó, máy bay đang chở 305 người, bao gồm 293 hành khách và 12 tiếp viên phi hành đoàn.

Hành khách chụp lại khoảnh khắc gây sốc khi cơ trưởng bỏ đi ngủ và giao khoang lái cho một phi công khác kém kinh nghiệm hơn
Hành khách chụp lại khoảnh khắc gây sốc khi cơ trưởng bỏ đi ngủ và giao khoang lái cho một phi công khác kém kinh nghiệm hơn

Một hành khách trên chuyến bay đã gửi hình ảnh kèm đơn khiếu nại tới hãng hàng không quốc tế Pakistan. Không lâu sau, bức hình lan nhanh trên các trang mạng xã hội. Vị cơ trưởng này đã bị đình chỉ công tác.

Sau đó, vị cơ trưởng này đã bị đình chỉ công tác
Sau đó, vị cơ trưởng này đã bị đình chỉ công tác

Báo chí Pakistan cho biết, lẽ ra cơ trưởng Hashmi phải liên tục kiểm soát máy bay Boeing 777 trong suốt hành trình kéo dài 8 tiếng từ Islamabad (Pakistan) tới London (Anh). Tuy nhiên, anh ta lại rời bỏ vị trí để tranh thủ chợp mắt trong suốt 2 tiếng. Rất may, chuyến bay hạ cánh an toàn và không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Trong lịch sử hàng không từng chứng kiến những vụ tai nạn máy bay thảm khốc liên quan tới sức khỏe của phi công
Trong lịch sử hàng không từng chứng kiến những vụ tai nạn máy bay thảm khốc liên quan tới sức khỏe của phi công

Sự việc khiến truyền thông nhớ lại sự cố của chiếc Air France đã rơi xuống khu vực gần địa phận Brazil vào tháng 6/2009. Khi đó, cơ trưởng Marc Douois cũng tranh thủ chợp mắt và giao buồng lái cho một phi công kém kinh nghiệm hơn. Máy bay đi vào vùng thời tiết xấu khi qua khu vực Đại Tây Dương, khiến 228 người thiệt mạng.

Đầu năm nay, hãng hàng không quốc tế Pakistan cũng chịu thiệt hại không nhỏ khi máy bay gặp tai nạn trên quãng đường từ Chitral tới Islamabad khiến 40 hành khách thiệt mạng.

Huy Hoàng

Theo TS